Quảng cáo

Hạt giống chính thức World Cup nữ 2023: Việt Nam tạo điểm nhấn!

Thứ sáu, 14/10/2022 09:25 AM (GMT+7)
A A+

FIFA vừa công bố bảng phân hạng nhóm hạt giống chính thức ở VCK World Cup nữ 2023, với sự góp mặt của ĐT nữ Việt Nam.

Nghe nội dung bài viết

Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật mới nhất ngày 13/10, đội tuyển nữ Việt Nam tụt 1 bậc xuống hạng 34 thế giới, nhưng vẫn duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á. Đáng chú ý, Top 30 đội dẫn đầu chứng kiến biến động mạnh mẽ về thứ hạng, nhất là ở những đội giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

Cụ thể, lần lượt Đan Mạch, Tây Ban Nha, Italia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ireland, Argentina có sự thăng tiến trên BXH FIFA. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến kết quả phân hạng nhóm hạt giống tại World Cup nữ 2023 - lần đầu được tổ chức tại 2 quốc gia chủ nhà là Úc và New Zealand. 

Được biết, Liên đoàn bóng đá Thế giới sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA cập nhật mới nhất ngày 13/10 để xác định vị trí hạt giống của các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023. Sau khi tụt 1 bậc xuống hạng 34 FIFA, ĐT nữ Việt Nam đã biết mình nằm ở nhóm hạt giống nào.

Theo đó, ĐT nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ireland, Colombia, Argentina, Costa Rica, Jamaica. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là đại diện châu Á duy nhất nằm ở nhóm hạt giống này.

Việt Nam tụt hạng, FIFA chốt luôn vị trí ở World Cup nữ 2023 202561
Nhóm hạt giống chính thức World Cup nữ 2023 (Ảnh: Asean Football)

"Niềm tự hào" còn lại của Đông Nam Á sau Việt Nam là Philippines vẫn giữ nguyên vị trí ở nhóm hạt giống số 4. Nhà vô địch AFF Cup nữ 2022 vẫn duy trì hạng 53 thế giới, kém ĐT nữ Việt Nam 19 bậc. Ở nhóm 4 sẽ có thêm 3 đội tuyển góp mặt sau khi lượt trận play-off liên lục địa kết thúc.

Có hai sự thay đổi ở nhóm phân hạng hạt giống chính thức và tạm thời trước đó, khi Tây Ban Nha đẩy lên nhóm 1 và đẩy Hà Lan xuống nhóm 2. Trong khi đó, Hàn Quốc từ nhóm 3 vươn lên chiếm vị trí của Đan Mạch ở nhóm số 2.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 22/10 tại Auckland, New Zealand. Theo quy định của FIFA, ngoài châu Âu (có nhiều đại diện góp mặt nhất), sẽ không xảy ra trường hợp 2 đội tuyển cùng châu lục nằm ở 1 bảng đấu.

Do đó, với việc nằm ở nhóm hạt giống thứ 3, ĐT nữ Việt Nam nguy cơ phải chạm trán với những đối thủ rất mạnh như Mỹ/Anh (nhóm 1), Brazil/Hà Lan (nhóm 2) và có thể là Bồ Đào Nha ở nhóm 4 (nhiều khả năng vượt qua play-off liên lục địa).

ĐT Việt Nam hồi hộp chờ vào bảng 'độc nhất' World Cup nữ 2023 

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT