Quảng cáo

CĐV Thái Lan lo nhận thêm 'trái đắng' trước Việt Nam ở giải châu Á

Thứ ba, 24/05/2022 16:35 PM (GMT+7)
A A+

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan lo sợ đội nhà nguy cơ tiếp tục để thua trước Việt Nam ở đấu trường châu Á, sau thất bại tại SEA Games 31.

Nghe nội dung bài viết

Chiều ngày 24/5, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng Vòng loại U17 châu Á 2023. Những lá thăm may rủi đã đưa U17 Việt Nam nằm chung bảng F với U17 Thái Lan, bên cạnh hai đối thủ khác là Đài Loan và Nepal. 

Mối duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục khắc sâu khi hai nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á chạm trán nhau ở cấp độ U17, ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31 hôm 22/5 vừa qua.

Trước đó, U23 Việt Nam cũng 2 lần giành thắng lợi trước U23 Thái Lan ở vòng bảng và trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 2. Gặp lại Việt Nam ở Vòng loại U17 châu Á 2023, người hâm mộ xứ chùa Vàng bày tỏ sự lo ngại sẽ thêm một lần "ôm hận" trước đoàn quân áo đỏ.

Screenshot_118Screenshot_118

Tài khoản Khomkrit Chrisy Duongkeaw cho hay: "Lại stress nữa rồi. Cố lên. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Dù vậy, tôi không muốn kết quả bốc thăm thế này".

Screenshot_123Screenshot_123

Tài khoản Chukia Ounjai lo lắng: "Gửi Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, nếu không thể tạo điều kiện để các cầu thủ có thể hội quân và tập luyện trước trận nhiều hơn 7 ngày, thì đừng bắt họ đi thi đấu hoặc giải tán đội đi. Thật tội nghiệp cho họ. Điều đó chỉ làm hủy hoại tên tuổi và thứ hạng của cầu thủ Thái Lan. Trong trường hợp ông vẫn cử họ đi và kết quả thu về không như mong muốn, hãy từ chức!"

Screenshot_122Screenshot_122

CĐV Vatthanachai Tony Phipathongpanta: "Thái Lan đã gặp Việt Nam từ U17, U19, U21, U23"

Screenshot_121Screenshot_121

CĐV Aoftimas Pine: "Chúng ta không thể thoát khỏi Việt Nam"

Screenshot_117Screenshot_117
"Đây là lúc để trả thù" - một CĐV bình luận

Đáng chú ý, Việt Nam được AFC chọn là 1 trong 10 nước chủ nhà đăng cai bảng đấu tại Vòng loại U17 châu Á 2023. Điều này mang đến lợi thế không nhỏ cho U17 Việt Nam cho mục tiêu giành tấm vé đi tiếp khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Các trận đấu tại Vòng loại U17 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến 9/10/2022. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 15 đội (10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng) vào thi đấu VCK cùng với đội chủ nhà được đặc cách vào thẳng là Bahrain.

HLV Park bất ngờ nói chuyện hợp đồng, hé lộ 'bến đỗ' mới nếu chia tay VFF

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Việt Nam U17 Việt Nam Thái Lan SEA Games
Xem thêm
TIN NỔI BẬT