Quảng cáo

CĐV Thái Lan đòi sa thải 'sếp lớn' vì thua Việt Nam toàn tập

Thứ tư, 10/08/2022 17:21 PM (GMT+7)
A A+

Người hâm mộ xứ chùa Vàng bày tỏ sự phẫn nộ với LĐBĐ Thái Lan (FAT) sau khi đội nhà để thua U19 Việt Nam ở giải U19 Quốc tế 2022.

Nghe nội dung bài viết

Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc giúp U19 Việt Nam một lần nữa "gieo sầu" cho U19 Thái Lan với thắng lợi 1-0 tại lượt trận cuối giải U19 Quốc tế 2022, diễn ra tại Bình Dương. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam tiến vào trận chung kết với 3 trận toàn thắng, trong khi U19 Thái Lan mất luôn cơ hội thi đấu trận tranh vô địch.

Thất bại này cũng nối dài thành tích đáng buồn của các đội tuyển trẻ Thái Lan trước bóng đá Việt Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Thái Lan liên tục ôm hận trước Việt Nam từ giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 31, VCK U23 châu Á, U19 Đông Nam Á, U18 nữ Đông Nam Á và U19 Quốc tế. Mới nhất, U16 Thái Lan cũng gục ngã 0-2 trước U16 Việt Nam ở bán kết giải U16 Đông Nam Á 2022.

298662130_2933751820267697_3497751440143185757_n
U19 Thái Lan một lần nữa thất bại trước U19 Việt Nam (Ảnh: FAT)

Chứng kiến màn trình diễn đáng xấu hổ của đội nhà, người hâm mộ xứ chùa Vàng bày tỏ sự phẫn nộ, lên tiếng đòi sa thải Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Somyot Poompanmoung và cải tổ bộ máy lãnh đạo. Trên mạng xã hội, hàng loạt lời chỉ trích được đưa ra sau trận thua U19 Việt Nam:

Screenshot_8Screenshot_8

"Chúng ta thua Việt Nam ở mọi đấu trường rồi, thưa ông Chủ tịch. Nếu ai đó nói rằng ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì chúng ta chưa thất bại, thì đừng quên đám trẻ này sẽ là tương lai đó. Thế hệ này của Việt Nam cũng vậy. Vì thế nếu chúng ta không sửa chữa và phát triển, ở cấp độ ĐTQG cũng sẽ thua thôi", một CĐV cảnh báo.

Screenshot_4Screenshot_4

Tài khoản Athipong Intawong: "Không thể thắng nổi Việt Nam... Cần phải thay đổi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan".

Screenshot_3Screenshot_3

"Chúng ta có thể thua bất kỳ ai, nhưng tại sao lại luôn thua Việt Nam. Tôi phải thừa nhận rằng Thái Lan không thể đánh bại họ bất kể phong độ có như thế nào", CĐV Natthawut Sara ngán ngẩm.

Screenshot_2Screenshot_2

Một CĐV bày tỏ: "Không có gì bất ngờ. Lại thua Việt Nam. Từ chỗ là kình địch ở Đông Nam Á, giờ đây việc Nguyễn (cách gọi ĐT Việt Nam - PV)  giành chiến thắng trở nên quá bình thường".

Screenshot_7Screenshot_7

"Thất bại ở mọi đấu trường và chúng ta nói là sẽ vượt tầm Đông Nam Á", một CĐV mỉa mai.

Screenshot_6Screenshot_6

Tài khoản K.T. Payotorn gay gắt: "Sau khi xem hết trận đấu, tôi nghĩ đây sẽ là điều tốt nhưng cũng là sự phật phũ phàng... Giải tán đội U19 Thái Lan đi. Không cần phải đi tập huấn Oman, thật lãng phí ngân sách. Những tài năng này không thể vượt khỏi đẳng cấp Đông Nam Á, cả về thể chất lẫn năng lực cá nhân. Lứa này không thể cạnh tranh với Lào, Myanmar, Việt Nam. Lối chơi không hiệu quả như trước đây". 

Trận chung kết giải U19 Quốc tế 2022 giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 11/8. Trước đó, U19 Thái Lan sẽ gặp U19 Myanmar ở trận tranh hạng Ba lúc 15h30.

Thắng Thái Lan, U19 Việt Nam nhận 'quà lớn' trước chung kết giải quốc tế

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
U19 Việt Nam Thái Lan U19 Quốc tế U19 Thái Lan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo