Quảng cáo

AFC ra phán quyết, Việt Nam thêm áp lực đấu Indonesia ở giải châu Á

Thứ sáu, 04/11/2022 09:40 AM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ cần cẩn trọng hơn khi đối đầu Indonesia và các đối thủ tại Vòng loại U20 nữ châu Á 2024, sau thông báo từ AFC.

Những lá thăm may rủi một lần nữa đưa Việt Nam đối đầu Indonesia ở một giải đấu trong năm 2022. Lần này là ở cấp độ đội tuyển trẻ nữ khi U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Indonesia nằm chung bảng F Vòng loại U20 nữ châu Á 2024, sẽ diễn ra vòng thứ nhất từ ngày 4/3 đến 12/3/2023.

Đây được coi là bảng đấu "Đông Nam Á mở rộng" khi ngoài Việt Nam và Indonesia còn có thêm Singapore, đối thủ còn lại là đại diện Nam Á - Ấn Độ. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ có lợi thế cực lớn tại Vòng loại U20 nữ châu Á 2024 khi được trao quyền chủ nhà đăng cai bảng đấu.

Được biết, bảng F do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Dù được chơi trên sân nhà, U20 nữ Việt Nam vẫn cần hết sức cẩn trọng nếu muốn giành vé đi tiếp tại Vòng loại U20 nữ châu Á 2024, sau thông báo quan trọng mới đây của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Theo đó, do chỉ có 31 đội tham dự chia vào 8 bảng, bảng H Vòng loại U20 nữ châu Á 2024 chỉ bao gồm 3 đội là Iran, Bangladesh (chủ nhà) và Turkmenistan. Bảng đấu này ít hơn 7 bảng còn lại 1 đội, điều này khiến cách tính thành tích vào vòng trong có biến động đáng kể.

AFC ra phán quyết, Việt Nam thêm áp lực đấu Indonesia ở giải châu Á 213456
Kết quả bốc thăm chia bảng Vòng loại U20 nữ châu Á 2024 (Ảnh: AFC)

Cụ thể, AFC quyết định sẽ không tính kết quả của mỗi đội với đội xếp thứ 4 tại bảng đấu khi tính xếp hạng. Theo quy định của Vòng loại U20 nữ châu Á 2024, chỉ 8 đội nhất bảng vòng thứ nhất mới giành quyền đi tiếp vào vòng 2, do đó tính chất quan trọng của mỗi trận đấu giờ đây sẽ càng bị đẩy cao hơn.

U20 nữ Việt Nam sẽ cần rất nỗ lực để giành kết quả tốt nhất ở mỗi trận đấu. Indonesia chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với Việt Nam, trong khi lứa U20 nữ Ấn Độ sang Việt Nam đá Vòng loại U20 nữ châu Á 2024 sắp tới có thể sẽ bao gồm nhiều gương mặt từng tham dự U17 nữ World Cup 2022 trên sân nhà vừa qua.

Sau khi vượt qua vòng thứ nhất, 8 đội ở vòng loại 2 sẽ chia làm 2 bảng, tìm ra 4 đội đứng đầu hai bảng này tham dự Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 với 4 đội bóng đã giành quyền góp mặt từ trước là 3 đội có thành tích xuất sắc nhất kể từ VCK năm 2019 gồm ĐVKĐ Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc – và nước chủ nhà Uzbekistan.

Indonesia bất ngờ 'vứt bỏ' đặc quyền cực lớn từ AFC ở giải châu lục

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT