Quảng cáo

Gặp chuyện hy hữu, cầu thủ U23 Việt Nam nhập viện ngay giữa trận đấu

Chủ nhật, 26/03/2023 06:35 AM (GMT+7)
A A+

Ngay trong thời gian diễn ra trận đấu, một cầu thủ U23 Việt Nam đã được các bác sĩ đưa đến bệnh viện.

Ở trận gặp U23 UAE, khung gỗ của U23 Việt Nam có sự thay đổi về nhân sự. HLV Troussier lựa chọn thủ môn Đoàn Huy Hoàng bắt chính thay vì Quan Văn Chuẩn như ở trận mở màn.

Đoàn Huy Hoàng có màn thể hiện khá tốt ở lần đầu ra sân bắt chính. Trong hiệp 1, thủ thành sinh năm 2003 có 3 pha cứu thua khi từ chối cơ hội ghi bàn của Al Harasi, Sultan Ali và Fawzi Abdullah.

Đến phút thi đấu thứ 65, Huy Hoàng đã bị chấn thương sau nỗ lực cản phá cú cứa lòng của Al Hamadi. Đoàn Huy Hoàng đập đầu vào cột dọc và không thể tiếp tục thi đấu.

Các bác sĩ của U23 Việt Nam đã phối hợp cùng nhân viên y tế có mặt trên sân sơ cứu cho Huy Hoàng. Sau đó, thủ môn của U23 Việt Nam được hỗ trợ chở bằng xe cáng rời khỏi sân.

338006350-549331670643935-6704893816011350664-n-1-1679789209.jpg
Thủ môn U23 Việt Nam nhập viện do chấn thương

Đoàn Huy Hoàng được đưa tới bệnh viện. Theo thông tin từ bác sỹ, Huy Hoàng bị rách mí mắt và đã được xử lý khâu lại.

HLV Troussier buộc phải thực hiện sự thay người bất đắc dĩ. Nhà cầm quân người Pháp tung Quan Văn Chuẩn vào sân thực hiện nhiệm vụ trong khung gỗ ở những phút thi đấu còn lại.

Kết thúc hiệp 2, U23 Việt Nam bị U23 UAE đánh bại với tỷ số 4-0. Các bàn thắng được ghi bởi Yaser Hassan, Al-Hammadi, Mohammed Yousuf và Al-Raeesi.

Đây chính là trận thua thứ 2 liên tiếp của U23 Việt Nam ở giải giao hữu Doha Cup 2023. Trước đó, các chiến binh sao vàng có trận thua 0-3 trước U23 Iraq tại trận mở màn.

dhh2-1679789441.jpg
Thủ môn Đoàn Huy Hoàng không thể thi đấu tiếp

Nói cách khác, đoàn quân của HLV Troussier đã phải nhận tới 7 bàn thua và chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào. Theo chia sẻ từ "Phù thủy trắng", ông cảm thấy hài lòng với những gì đã diễn ra bởi các học trò đã có nhiều cố gắng.

Chia sẻ sau trận thua U23 UAE, hậu vệ Phan Tuấn Tài cho biết: "Ở trận này, thầy nhắc toàn đội phải tự tin, dám chơi theo ý đồ của thầy. Tuy nhiên kết quả không như ý muốn.

U23 Việt Nam đã dám chơi hơn khi triển khai đúng chiến thuật mà HLV Troussier đề ra. Toàn đội đã nỗ lực, nên không có gì phải buồn quá vì chúng tôi còn thời gian tập luyện hướng tới SEA Games 32 và quan trọng nhất là World Cup 2026".

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo