Quảng cáo

Hà Nội đua vô địch ở giải trẻ

Thứ sáu, 03/03/2023 17:20 PM (GMT+7)
A A+

Chiến thắng trước Thái Nguyên T&T giúp Hà Nội duy trì việc bám đuổi Phong Phú Hà Nam trên bảng xếp hạng Giải Nữ vô địch U16 Quốc gia 2023.

Trận đấu đầu tiên của vòng 5 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Thái Nguyên T&T. Hà Nội hiểu rằng họ buộc phải giành chiến thắng thì mới có thể bám đuổi Phong Phú Hà Nam trong cuộc đua vô địch ở giải năm nay. Sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội lập tức chiếm ưu thế và sớm dồn ép đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt lại không duy trì được thế trận xuyên suốt hiệp đấu đầu tiên. Một vài thời điểm, Thái Nguyên T&T vùng lên và khiến đối thủ của mình gặp khó khăn. Nhưng khác biệt lại đến từ một sai lầm cá nhân.

Phút 35, trong một tình huống không mấy nguy hiểm, Phương Thảo để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài quyết định thổi phạt đền cho Hà Nội. Trên chấm đá phạt 11 mét, Huyền Mai không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Hương Giang để mở tỉ số trận đấu.

f1e959dc-bcf7-495e-9993-3728087319e1-e1677762702156-1677837835.jpeg
Giải Nữ vô địch U16 Quốc gia 2023: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam đua vô địch (Ảnh: VFF)

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình bởi khoảng cách 1 bàn có phần mong manh và không thể đảm bảo cho chiến thắng. Phút 63, Thái Nguyên T&T để mất bóng ở giữa sân, Hà Nội tổ chức phản công nhanh trước khi Ngọc Ánh chuyền ngang để Hoài Trinh đệm bóng dễ dàng ấn định tỉ số 2-0 cho Hà Nội.

Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam bước vào trận đấu với TP.HCM bằng tâm thế thoải mái. Họ tạo được khoảng cách với Hà Nội về mặt điểm số và chỉ cần giành chiến thắng là nhiều khả năng lên ngôi vô địch.

9fe916d9-4d06-49ee-8fb9-5ed449f4aa9a-e1677762858833-1677837882.jpeg
PP Hà Nam (đỏ) thắng đậm trước TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: VFF)

Tham vọng của đại diện phía Bắc sớm được cụ thể hoá với bàn thắng của Y Za Lương ngay ở phút thứ 4. Chỉ trong hiệp 1, Phong Phú Hà Nam thậm chí nhanh chóng dẫn trước đối thủ đến 4 bàn khi Đèo Ky Chun lập công và Y Za Lương hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Khoảng cách an toàn giúp Phong Phú Hà Nam có thể thi đấu toan tính hơn trong hiệp 2. Họ không cần vội vàng tấn công và tiêu hao thể lực. Thế nhưng cô trò HLV Trần Lệ Thuỷ vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Minh Ánh và Thanh Hiếu, qua đó đánh bại TP.HCM với tỉ số 6-0. Phong Phú Hà Nam dẫn đầu bảng và hơn Hà Nội 3 điểm khi giải chỉ còn 1 lượt đấu.

Bảng xếp hạng U20 châu Á 2023: U20 Việt Nam đầu bảng

Author Thethao247.vn Theo VFF / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT