Quảng cáo

AFC ra thông báo quan trọng về Asian Cup 2023

Thứ bảy, 25/06/2022 10:10 AM (GMT+7)
A A+

Thời gian gần đây, LĐBĐ châu Á (AFC) nhận được khá nhiều hồ sơ xin đăng cai làm chủ nhà của VCK Asian Cup 2023.

Nghe nội dung bài viết

Tính đến thời điểm hiện tại, AFC đã nhận được nhiều hồ sơ xin đăng cai làm chủ nhà kỳ Asian Cup 2023. Chủ nhà Asian Cup 2023 sẽ có thể là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar hay Indonesia.

Ngày 30/6 sẽ là hạn chót để các quốc gia gửi đơn đấu thầu tới AFC. Sau đó, lãnh đạo AFC sẽ xem xét khả năng đăng cai của các nước kể trên. Đến ngày 17/10, chủ nhà của VCK Asian Cup 2023 sẽ chính thức được công bố.

Đại diện duy nhất của Đông Nam Á là Indonesia đang khá thất thế trong việc giành quyền đăng cai Asian Cup 2023. Trong đó, Hàn Quốc và Úc là 2 ứng viên sáng giá cho cuộc đua làm chủ nhà của Asian Cup sắp tới.

Các ứng viên sẽ phải đáp ứng yêu cầu về sức chứa của SVĐ. Cụ thể, theo yêu cầu từ AFC, sân đấu tổ chức các trận vòng bảng cho đến tứ kết phải có sức chứa ít nhất 20.000 chỗ ngồi. Đối với địa điểm diễn ra trận bán kết sẽ phải chứa được từ 40.000 chỗ ngồi trở lên. Đặc biệt, SVĐ nào tổ chức lễ khai mạc và chung kết phải chứa được ít nhất 50.000 người.

AFC ra thông báo quan trọng liên quan tới chủ nhà Asian Cup 2023 152293
ĐT Việt Nam là 1 trong số 24 đại diện góp mặt ở VCK Asian Cup 2023

Kể từ năm 2019, vòng chung kết Asian Cup nâng số lượng các đội tham dự từ 16 lên 24 đội. Đây chính là dịp gia tăng cơ hội góp mặt cho nhiều quốc gia hơn, trong đó có các đại diện ở khu vực Đông Nam Á.

Tại VCK Asian Cup 2023, Đông Nam Á có 4 quốc gia giành quyền tham dự là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trong đó, ĐT Việt Nam giành vé dự VCK do góp mặt ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo kế hoạch ban đầu, VCK Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã xin rút lui không làm chủ nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Danh sách 24 đội dự vòng chung kết Asian Cup 2023:

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Úc, Iran, Ả Rập Xê Út, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Li-băng, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông, Bahrain, Tajikistan, Kyrgyzstan.

Thái Lan muốn mời Việt Nam đá giao hữu tứ hùng trước thêm AFF Cup

 Đội bóng ĐNÁ nhận kết quả đáng xấu hổ trước đối thủ kém 61 bậc

HIGHLIGHTS Việt Nam 2-0 Afghanistan | Giao hữu quốc tế (Nguồn: Next Sports)

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo ArtTimes - Copy
AFC Asian Cup 2023 VCK Asian Cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT