Quảng cáo

Vòng 15 giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam tiếp tục gây áp lực lên ngôi đầu bảng

Thứ ba, 01/11/2022 22:24 PM (GMT+7)
A A+

Thái Sơn Nam và Sanvinest Khánh Hòa đều giành được chiến thắng ở vòng 15 trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

Thái Sơn Nam 2-0 Hiếu Hoa Đà Nẵng

Việc bị đội đầu bảng Sahako tạo khoảng cách lên thành 5 điểm khiến Thái Sơn Nam đối diện rất nhiều áp lực trong cuộc đua vô địch. Sau hiệp đấu thứ nhất với HH.Đà Nẵng, dù tạo rất nhiều cơ hội “ngon ăn”, nhưng các học trò của HLV Phạm Minh Giang lại không thể có một lần làm tung lưới đối thủ. Thậm chí sau 13 phút, Trần Văn Vũ cùng đồng đội đã phạm đến 5 lỗi, khiến gặp khó khăn hơn trong việc tấn công lẫn phòng ngự.

Vòng 15 giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam tiếp tục gây áp lực lên ngôi đầu bảng 212329

Sự bế tắc tiếp tục diễn ra trong nửa hiệp 2, với các pha dứt điểm của Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thịnh Phát, Phạm Đức Hòa hay Trần Thái Huy không thắng được hàng thủ tổ chức kín kẽ bên phía HH.Đà Nẵng. Khi sức ép lớn dần hơn sau mỗi phút bóng lăn, Thái Sơn Nam bất ngờ có bàn thắng mở điểm. Pha ra chân rất nhanh để lập công của Thái Huy ở phút 32 giúp các đồng đội thoải mái hơn về tinh thần.

Đến phút 40, tận dụng sai lầm khi đối thủ chơi power-play, đội trưởng Vân Vũ đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Sơn Nam. Đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang có 28 điểm, tạm rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm so với Sahako nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Sanvinest Khánh Hoà 1-0 Cao Bằng

Hai đội bóng rất cần một chiến thắng để có thể bứt tốc trên bảng xếp hạng. Với S.Khánh Hòa là áp sát tốp 3, trong khi Cao Bằng muốn cải thiện vị trí cuối bảng của mình. Hai đội nhập cuộc đầy hưng phấn, với liên tiếp các pha “ăn miếng trả miếng” về phía khung thành của nhau.

Tốc độ cao của trận đấu được 2 đội duy trì liên tục. Điều tiếc nhất trong hiệp 1 là không có bàn thắng nào được ghi, dù có hàng tá cơ hội “ngon ăn” được tạo ra. Sự sôi nổi tiếp tục diễn ra ở hiệp 2.

Vòng 15 giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam tiếp tục gây áp lực lên ngôi đầu bảng 212330

Sự kịch tính tăng lên vào cuối trận, khi S.Khánh Hòa có bàn thắng mở điểm ở phút 35. Từ tình huống phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, đội trưởng Mai Thành Đạt đưa hướng bóng vào chính giữa khung thành của Cao Bằng. Lập tức, Trần Minh Tuấn sau 2 pha ra chân cận thành đã làm tung lưới đối thủ.

Bốn phút cuối trận, HLV Nguyễn Bảo Quân cho học trò sử dụng chiến thuật power-play. Nhưng hàng thủ tổ chức đầy kỷ luật đã giúp đội bóng phố Biển đứng vững, bảo toàn kết quả tối thiểu 1-0 đến hết trận. Chiến thắng tạm đưa đội bóng phố Biển vươn lên hạng 5 với 15 điểm. Trong khi Cao Bằng giậm chân ở vị trí cuối bảng với 9 điểm.

VFF ra quyết định mạnh tay sau sự cố trận đấu của CLB HAGL

Author Thethao247.vn CT / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT