Quảng cáo

Thái Lan nhận thống kê 'đáng báo động' trước Việt Nam trong năm 2022

Thứ hai, 10/10/2022 15:46 PM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể có được chiến thắng trước Việt Nam trong năm 2022 ở tất cả các cấp độ khác nhau.

Nghe nội dung bài viết

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Việt Nam được xem là những lá cờ đầu của bộ môn bóng đá. Trên thực tế, hai nền bóng đá này liên tục thống trị các giải đấu ở các cấp độ và được xem là hai đại kình địch không độ trời chung. Trong đó, bóng đá Thái Lan ở những năm trước được đánh giá có phần nhỉnh hơn.

Dẫu vậy, trong năm 2022, Thái Lan lại đang lép vế hoàn toàn so với Việt Nam. Tổng cộng trong 10 tháng đầu năm 2022, ĐT Thái Lan ở các cấp độ U23, U19 và U17 đã trải qua 9 trận đấu không thể giành chiến thắng trước Việt Nam.

Tháng 2/2022, lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nằm chung bảng đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á. Những chiến binh Sao Vàng đã đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0 ở vòng bảng. Đến trận chung kết, hai đội bóng tiếp tục đụng độ nhau. Ở thế trận giằng co, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã vượt qua đối thủ nhờ bàn thắng duy nhất của Bảo Toàn để lên ngôi vô địch.

Tại SEA Games 31 diễn ra hồi tháng 5, Thái Lan và Việt Nam đã xuất sắc góp ở trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam. Kịch bản cũ lại tiếp tục lặp lại khi Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội vượt qua Những chú Voi chiến bằng bàn thắng duy nhất.

Thái Lan nhận thống kê 'đáng báo động' trước Việt Nam trong năm 2022 200573
Thái Lan chưa thể thắng được Việt Nam trong năm 2022. (Ảnh: FAT)

Đến VCK U23 châu Á, hai đội bóng kể trên lại tiếp tục đụng độ nhau ở trận đấu đầu tiên. Tái đấu chỉ sau ít ngày, Thái Lan và Việt Nam đã chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng. Sau đó, U23 Việt Nam cùng với U23 Hàn Quốc là những người đi tiếp vào tứ kết.

Ở cấp độ U19, Việt Nam và Thái Lan hòa nhau ở hai trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch U19 Đông Nam Á. Sau đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0 tại giải giao hữu Quốc tế 2022.

Với cấp độ U17, Việt Nam đánh bại Thái Lan ở bán kết giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 trước khi tiếp tục vượt qua đối thủ ở trận đấu quyết định bảng F Vòng loại U17 châu Á.

Việc liên tục phải nhận thất bại trước Việt Nam trong năm 2022 khiến cho người hâm mộ Thái Lan tỏ ra rất tức giận. Điều này buộc bóng đá xứ chùa Vàng phải có những thay đổi trong tương lai.

CĐV Thái Lan chua chát sau trận thua U17 Việt Nam: 'Hệ thống bóng đá của chúng ta bị hỏng rồi'

Author Thethao247.vn CT / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT