Quảng cáo

Nhật Bản gửi lời 'thách thức' đến Việt Nam trước trận quyết định

Thứ hai, 30/10/2023 15:32 PM (GMT+7)
A A+

HLV và các tuyển thủ nữ Nhật Bản nhấn mạnh mục tiêu ở lượt trận quyết định gặp ĐT nữ Việt Nam tại vòng loại 2 Olympic Paris 2024.

Nghe nội dung bài viết

Ngày 1/11 tới đây, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nặng ký nhất bảng C tại Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 là Nhật Bản. Đây cũng là lượt trận cuối cùng tại vòng đấu này.

Nói về trận gặp ĐT nữ Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Nhật Bản đá đa dạng, con người đồng đều. ĐT nữ Việt Nam phải chuẩn bị cho tất cả các tình huống đối phó. Tôi nghĩ việc đầu tiên là chúng ta cứ chơi hết mình”.

Ở trận ra quân, dù tạo ra được khá nhiều cơ hội rõ nét nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể có bàn thắng và để thua tiếc nuối trước chủ nhà Uzbekistan với tỷ số tối thiểu 0-1. 

So tài với ĐT nữ Ấn Độ ở lượt trận thứ 2, đội trưởng Huỳnh Như, Hải Linh và Hải Yến lần lượt tỏa sáng để ấn định chiến thắng 3-1, mang về 3 điểm trọn vẹn đầu tiên cho ĐT nữ Việt Nam.

z4734815174280_5bf047b0171bed938e0d5d49d333760a-e1695902043431 (2)
ĐT nữ Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng loại 2 (Ảnh: VFF)

Bên kia chiến tuyến, tuyển nữ Nhật Bản thắng đậm Ấn Độ với tỷ số không tưởng 7-0 trong ngày xuất trận. Đến lượt trận thứ 2, đội bóng nữ "xứ sở mặt trời mọc" khiến NHM đội nhà ngờ vực khi chỉ thắng nhẹ Uzbekistan 2-0.

Chia sẻ với truyền thông sau trận, HLV ĐT nữ Nhật Bản, ông Futoshi Ikeda khẳng định: "Chúng tôi tập trung vào việc giành 3 điểm và vì không cần quá nhiều bàn thắng nên chúng tôi không mạo hiểm và giữ bóng sau ghi đã ghi 2 bàn.

Các cầu thủ đã làm tốt nhiệm vụ của mình và chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với ĐT nữ Việt Nam với mục tiêu giành chiến thắng".

Bên cạnh đó, tiền đạo trụ cột của ĐT nữ Nhật Bản, Jun Endo cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua Vòng loại cuối cùng để có vé tham dự Thế vận hội ở Paris.

6533351c-1900-4460-b4fe-6a0bd3093d95-1698654217-153050
Thầy trò HLV Ikeda khẳng định quyết tâm ở trận gặp ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: JFA)

Vì vậy chúng tôi chắc chắn muốn giành được 3 điểm trước ĐT nữ Việt Nam và chúng tôi muốn biến màn đối đầu giữa 2 đội là trận quyết định đưa Nhật Bản đi tiếp vào vòng trong".

Một trụ cột khác của ĐT nữ Nhật Bản, Chiba Rina khẳng định: "Tôi muốn thể hiện những pha phối hợp đẳng cấp ở trận tiếp theo gặp tuyển nữ Việt Nam.

Chúng tôi sẽ nhìn nhận, chuẩn bị cho trận đấu này một cách tích cực vì nó sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của Nhật Bản. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt".

Sau 2 lượt trận, Nhật Bản chiếm lĩnh ngôi đầu bảng C, Việt Nam và Uzbekistan cùng có được 3 điểm nhưng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tạm đứng thứ 2 do xếp trên về hiệu số bàn thắng bại.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT