Quảng cáo

Nhật Bản bị 'tố' dàn xếp tỷ số trước ngày đấu ĐT Việt Nam

Thứ hai, 30/10/2023 11:35 AM (GMT+7)
A A+

ĐT nữ Nhật Bản bị CĐV đội nhà chỉ trích dữ dội sau trận thắng nhẹ Uzbekistan tại Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

Nghe nội dung bài viết

ĐT nữ Nhật Bản là đội bóng vượt trội nhất bảng C Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, nơi có sự góp mặt của các đối thủ: ĐT nữ Việt Nam, ĐT nữ Ấn Độ và chủ nhà Uzbekistan.

Ở lượt trận ra quân, tuyển nữ Nhật Bản thị uy sức mạnh và đại thắng trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng là ĐT nữ Ấn Độ với tỷ số cách biệt 7-0.

Đến lượt trận thứ 2 diễn ra tối qua (29/10), đội bóng nữ đến từ "xứ sở mặt trời mọc" chỉ thắng nhẹ chủ nhà Uzbekistan với tỷ số 2-0, trước thềm lượt trận cuối gặp ĐT nữ Việt Nam vào ngày 1/11.

Bình luận về kết quả trận đấu này trên trang Twitter của LĐBĐ Nhật Bản (JFA), rất nhiều NHM nước này tỏ ý không hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ đội nhà. Họ cho rằng tuyển nữ Nhật Bản đang cố ý thi đấu dưới sức. 

NHM có nickname slot_owata thất vọng để lại bình luận: "Tôi chưa bao giờ thấy ĐT nữ Nhật Bản thi đấu thiếu động lực như vậy. Nếu điều này còn xảy ra, tôi sẽ rất ngần ngại xem đội nhà thi đấu".

395528320-819352996865590-5965413584202538534-n-1698639529-112939
ĐT nữ Nhật Bản thắng nhẹ Uzbekistan 2-0 (Ảnh: JFA)

Thậm chí, một CĐV còn cho rằng thầy trò HLV Futoshi Ikeda đã lên kịch bản cho tận đấu: "Cảm ơn các bạn đã cho tôi xem trò dàn xếp trận đấu tẻ nhạt này".

Tài khoản mikemeeeee1 bình luận: "Chiến thắng tuyệt vời! Đó là một trận đấu khó chịu cho cả người chơi và người xem. Tôi đã ngủ quên khi nhận ra điều đó ở nửa hiệp sau".

"Các bạn có ghét phải gặp Úc đến vậy không, có phải vì bạn cảm thấy mình sắp thua không? Tôi không nghĩ bóng đá nữ sẽ phát triển nếu điều đó xảy ra.

Tôi đã hy vọng vào một trận đấu thú vị, nơi các cầu thủ chạy hết sức mình, nhưng thực tế trận đấu đã làm giảm trình độ của các bạn và nó chẳng vui chút nào!", CĐV Dotaku Ka bức xúc.

NHM có nickname shimo12111221 cho rằng: "Nếu cố tình thua trận tiếp theo trước Việt Nam, họ sẽ dễ dàng giành quyền tham dự Thế vận hội ở Paris!".

653f0ee7-6e58-4ff0-9387-50fcd3093d95-1698639817-112939
ĐT nữ Nhật Bản bị CĐV đội nhà chỉ trích (Ảnh: AFC)

Về phần mình, HLV Futoshi Ikeda chia sẻ tại họp báo sau trận: "ĐT nữ Nhật Bản tập trung vào việc giành 3 điểm. Chúng tôi không cần nhiều điểm đến thế nên sau khi có được 2 điểm, đó là trận đấu giữ bóng".

Theo điều lệ, đội đứng nhất 3 bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba. 2 đội xuất sắc nhất vòng loại cuối cùng sẽ có vé dự Olympic.

Nếu Nhật Bản nhất bảng C chung cuộc còn Uzbekistan đi tiếp với tư cách đội nhì tốt nhất thì Nhật Bản sẽ gặp đội nhất bảng B (có thể là Hàn Quốc hoặc Triều Tiên) còn Uzbekistan gặp nhất bảng A.

Tuy nhiên, nếu đội nhì bảng A có vé đi tiếp thì Nhật Bản sẽ phải gặp đội nhất bảng A (nhiều khả năng là Úc, đội vào đến bán kết VCK World Cup 2023) trong khi đội nhì bảng A sẽ gặp đội nhất bảng B.

Truyền thông Nhật Bản cho rằng đội bóng của họ rất có thể muốn tránh gặp Úc sớm nên đã chọn cách không thắng đậm Uzbekistan.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT