Quảng cáo

Huỳnh Như nhận tin kém vui sau khi giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam

Thứ ba, 28/03/2023 07:12 AM (GMT+7)
A A+

Tiền đạo Huỳnh Như và đội bóng chủ quản Lank FC đang trải qua chuỗi trận khó khăn tại Bồ Đào Nha.

Năm 2022, Huỳnh Như quyết định nói lời chia tay CLB TP. Hồ Chí Minh để chuyển sang khoác áo CLB Lank tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Đây được xem là một bước ngoặt trong sự nghiệp quần đùi áo số của cầu thủ nữ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nếu như những đồng nghiệp nam như Quang Hải hay Công Phượng vẫn đang loay hoay, bế tắc khi xuất ngoại thi đấu thì Huỳnh Như nhanh chóng khẳng định được bản thân. Chủ nhân của 5 quả bóng vàng nữ Việt Nam liên tục ghi bàn, kiến tạo và là một trong những chân sút hàng đầu của CLB Lank tại các đấu trường quốc nội.

Ngày 25/2 vừa qua, đội trưởng ĐT nữ Việt Nam đã đi vào lịch sử khi lần thứ 5 nhận được danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam. Với danh hiệu này, Huỳnh Như trở thành cầu thủ Việt Nam đạt nhiều danh hiệu Quả bóng Vàng nhất. Cũng trong thời gia này, tiền đạo quê Trà Vinh đã tranh thủ về thăm quê hương sau những tháng sang Bồ Đào Nha thi đấu.

329327290-3514808245434844-4010968465239667377-n-1679962292.jpeg
Huỳnh Như và Lank đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, kể từ khi trở lại Bồ Đào Nha sau danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam, Huỳnh Như tỏ ra kém may mắn hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Cầu thủ sinh năm 1991 đã trải qua 4 trận đấu không thể ghi bàn hay kiến tạo. Lần gần nhất, Huỳnh Như ghi bàn là ở trận đấu gặp Torreense thuộc vòng 13 Liga BPI diễn ra từ đầu tháng 2. Như vậy, tuyển thủ Việt Nam đã trải qua 209 phút không thể ghi được bàn thắng hay kiến tạo.

Đây cũng là khoảng thời gian dài nhất Huỳnh Như "im hơi" kể từ khi tới Bồ Đào Nha thi đấu. Nguyên nhân đến từ việc Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 không được thường xuyên đá chính. Với việc Huỳnh Như đang chưa có được phong độ tốt nhất, Lank FC cũng không có được kết quả tốt khi liên tục phải nhận những thất bại. Mới nhất là trận thua 1-4 ở vòng 17 Liga BPI vừa mới diễn ra.

Tuy nhiên, một phần là do Lank FC trong giai đoạn vừa qua liên tục phải đối đầu với các đội bóng mạnh. Nhiều khả năng, Huỳnh Như và đội bóng của mình sẽ trở lại trong thời gian tới.

Author Thethao247.vn Chi Hạ / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo