Sau nhiều năm chờ đợi, VALORANT sẽ lần đầu xuất hiện ở một giải đấu cấp đội tuyển quốc gia trên sân chơi toàn cầu.
Theo nhiều nguồn tin quốc tế, VALORANT sẽ chính thức góp mặt tại Esports Nations Cup 2026 (ENC), dự kiến tổ chức vào tháng 11/2026 tại Saudi Arabia. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên tựa game FPS của Riot Games bước vào một giải đấu mang tính chất đội tuyển quốc gia ở quy mô toàn cầu.
Esports Nations Cup do Esports World Cup Foundation (EWCF) tổ chức – đơn vị đứng sau Esports World Cup – và dự kiến quy tụ gần 16 bộ môn thi đấu khác nhau. Hàng chục đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới sẽ tranh tài, biến ENC trở thành một “World Cup esports” đúng nghĩa, nơi màu cờ sắc áo được đặt lên hàng đầu thay vì các câu lạc bộ.
Dù thể thức chi tiết dành riêng cho VALORANT vẫn chưa được công bố, EWCF cho biết mô hình chung của giải sẽ chia các đội tuyển thành hai nhóm: một nửa nhận vé mời trực tiếp, nửa còn lại phải vượt qua vòng loại khu vực. Với các bộ môn đã được công bố như Dota 2 hay Mobile Legends: Bang Bang, số đội tham dự có thể dao động từ 24 đến 48 đội, và nhiều khả năng VALORANT cũng sẽ đi theo hướng tương tự.
Một điểm đáng chú ý là quy định về đội hình quốc gia. Theo nguyên tắc của ENC, một đội tuyển không được bao gồm toàn bộ tuyển thủ đến từ cùng một câu lạc bộ. Điều này nhằm đảm bảo tính đại diện quốc gia thực sự, tránh việc “bê nguyên” một đội tuyển chuyên nghiệp vào giải. Ngoài ra, mỗi quốc gia chỉ được tính điểm xếp hạng dựa trên 5 tuyển thủ có thành tích cao nhất trong các giải đấu chính thức.
Dựa trên cách EWCF xây dựng thể thức cho Dota 2 và MLBB, giới chuyên môn nhận định vòng loại VALORANT có thể được chia theo các khu vực lớn như châu Mỹ, châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương, MENA và châu Phi, với số suất phân bổ khác nhau tùy theo mức độ phát triển của từng khu vực.
Dù được ví như “Olympic của esports”, Esports Nations Cup không phải Thế vận hội điện tử chính thức. Tuy nhiên, trong bối cảnh dự án Esports Olympic Games bị hủy bỏ, ENC đang nổi lên như sân chơi thay thế giàu tham vọng, nơi các tựa game hàng đầu – trong đó có VALORANT – được thi đấu theo mô hình quốc gia, tranh danh hiệu vô địch thế giới hai năm một lần.
Với cộng đồng VALORANT toàn cầu, việc góp mặt tại Esports Nations Cup 2026 không chỉ là bước tiến mang tính biểu tượng, mà còn mở ra viễn cảnh mới cho những cuộc đối đầu đỉnh cao giữa các nền VALORANT mạnh nhất thế giới dưới màu áo đội tuyển quốc gia.
Rain


















