Quảng cáo

ĐT Việt Nam có nguy cơ rơi vào 'bảng tử thần' tại Asian Cup 2023

Thứ tư, 15/06/2022 16:31 PM (GMT+7)
A A+

Những thể lệ về việc chia nhóm hạt giống tại VCK Asian Cup 2023 có thể đưa ĐT Việt Nam chạm trán những đối thủ vô cùng khó chịu ngay từ giai đoạn vòng bảng.

Nghe nội dung bài viết

Những cái tên cuối cùng góp mặt tại VCK Asian Cup 2023 đã được xác định. ĐT Việt Nam cùng với 23 đội tuyển mạnh nhất châu lục sẽ cùng nhau tranh tài tại cup bóng đá châu Á vào năm sau. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ khi nhìn vào thể thức chia nhóm hạt giống của AFC, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể phải rơi vào một bảng đấu tử thần. 

Theo thể lệ của BTC, 12 đội lọt vào vòng loại cuối của World Cup 2022 cùng với chủ nhà World Cup - ĐT Qatar sẽ được phân vào 2 nhóm hạt giống đầu tiên tùy theo bậc trên BXH của FIFA. ĐT Lebanon dù cũng lọt vào vòng loại cuối WC2022, tuy nhiên do có thứ hạng thấp nhất sẽ bị đẩy xuống nhóm hạng giống số 3. Trong khi đó, nếu không có nhiều thay đổi ĐT Việt Nam sẽ nằm tại nhóm hạt giống số 2. 

287305495_446071164159314_8662774006461562425_n
4 nhóm hạt giống tại AFC Asian Cup 2023 (ảnh: VietNam Football 2012)

Như vậy, khi nhìn vào 4 nhóm hạt giống, có thể thấy ĐT Việt Nam hoàn toàn có nguy cơ bị rơi vào bảng đấu tử thần. Theo đó, trường hợp khó nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là khi chúng ta rơi vào bảng có sự hiện diện của Iran (hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc ở nhóm 1), Uzbekistan (hoặc Bahrain ở nhóm 3) và Thái Lan (ở nhóm 4). 

Tuy nhiên, không phải là không có những viễn cảnh về các bảng đấu dễ thở cho những chiến binh Sao Vàng. Nếu những lá thăm có phần may mắn, chúng ta có thể thi đấu cùng bảng với Qatar (hoặc Úc nhóm 1), Palestine (hoặc Kyrgyzstan nhóm 3), Hồng Kông (hoặc Tajikistan ở nhóm 4).

Trước khi VCK Asian Cup 2023 khởi tranh, rất có thể sức mạnh và vị thế của các đội sẽ có nhiều sự thay đổi, bởi vậy ĐT Việt Nam không được phép chủ quan. Dù rơi vào bảng đấu nào đi chăng nữa, cơ hội đi tiếp vẫn luôn rộng mở với các đội tuyển. Bởi lẽ, AFC sẽ lựa chọn 6 đội nhất và 6 đội nhì mỗi bảng đấu, bên cạnh đó 4/6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ được góp mặt ở vòng đấu knock-out. 

Hiện tại, AFC đang gấp rút để đi tìm và lựa chọn chủ nhà cho VCK Asian Cup 2023 sau khi Trung Quốc rút lui khỏi vị trí này. 

CHÍNH THỨC: AFC ra án phạt nặng tay cho nước chủ nhà VCK U23 Châu Á

NÓNG: Việt Nam được AFC trao vinh dự đặc biệt tại cup châu Á

VIDEO: Trung vệ Thanh Bình đánh đầu hiểm hóc đưa ĐT Việt Nam dẫn trước Nhật Bản (Nguồn: FPT Play)

Author Thethao247.vn Quang Đương / Theo ArtTimes - Copy
ĐT Việt Nam Asian Cup 2023 Cup châu Á AFC
Xem thêm
TIN NỔI BẬT