Việt Nam vào bảng 'tử thần' AFF Cup 2026 nếu gặp Malaysia và ...

Quân Persie Quân Persie
Thứ hai, 22/12/2025 17:27 PM (GMT+7)
A A+

ĐT Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần tại AFF Cup 2026 nếu như nằm chung với các đối thủ nặng ký trong khu vực.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức thông báo thời điểm buổi lễ bốc thăm AFF Cup 2026. Cụ thể, hai bảng đấu tại giải sẽ được xác định vào lúc 11h00 ngày 15/1/2026.

Tương tự các kỳ AFF Cup trước đó, việc xếp các đội vào những nhóm hạt giống sẽ căn cứ vào kết quả thi đấu tại hai giải gần nhất. Điều đó đồng nghĩa thành tích ở AFF Cup 2022 và 2024 sẽ được sử dụng làm cơ sở để phân nhóm cho vòng bảng AFF Cup 2026.

Chính vì vậy, Việt Nam và Thái Lan, nhà vô địch vào các năm 2024 và 2022, chắc chắn sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1.

Việt Nam vào bảng 'tử thần' AFF Cup 2026 nếu gặp Malaysia và ... 765499
ĐT Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại buổi lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 2 hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều bất ngờ. ĐT Malaysia nhiều khả năng sẽ có mặt ở nhóm này vì lọt vào bán kết AFF Cup 2022, cùng với đó là màn thể hiện ấn tượng trong suốt năm 2025. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội tuyển, lần lượt Indonesia, Philippines và Singapore. 

Dù lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026, ĐT Indonesia lại không có thành tích ấn tượng tại AFF Cup gần nhất, khi bị loại ngay ở vòng bảng. Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như đội tuyển xứ Vạn đảo nằm ở nhóm hạt giống 3.

Nếu kịch bản ĐT Malaysia nằm ở nhóm 2 còn Indonesia ở nhóm 3 trở thành hiện thực, ĐT Việt Nam rất có thể sẽ rơi vào bảng tử thần tại AFF Cup 2026. Bên cạnh Thái Lan, Malaysia và Indonesia hiện được xem là hai đối thủ nặng ký nhất đối với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik, nhất là khi nhìn vào màn thể hiện của hai đội tuyển này trong suốt những năm gần đây.

Việt Nam vào bảng 'tử thần' AFF Cup 2026 nếu gặp Malaysia và ... 765497
Dự đoán nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026

Với Malaysia, bất chấp những rắc rối về vụ việc nhập tịch 7 cầu thủ sai quy định, đội tuyển này vẫn cho thấy đẳng cấp ở vòng loại Asian Cup 2027.Bằng chứng là việc họ đang dẫn đầu bảng F, nơi có sự góp mặt của ĐT Việt Nam, đồng thời nắm quyền tự quyết để giành vé sân chơi danh giá nhất cấp độ châu lục.

Trong khi đó, Indonesia lại trở thành niềm tự hào của Đông Nam Á khi là đội tuyển đầu tiên của khu vực lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup.Dù không thể tạo nên bất ngờ trước các ông lớn hàng đầu khu vực, song lứa cầu thủ nhập tịch cùng lối chơi mang đậm chất châu Âu hứa hẹn sẽ được phát huy ở các giải đấu lớn trong tương lai, và AFF Cup 2026 có thể là một trong số đó.

Việt Nam vào bảng 'tử thần' AFF Cup 2026 nếu gặp Malaysia và ... 765498
ĐT Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần với sự góp mặt của Indonesia và Malaysia

Theo kế hoạch, 9 đội tuyển giành quyền vào thẳng vòng bảng gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và nhà đương kim vô địch Việt Nam.Suất còn lại sẽ được xác định thông qua loạt play-off giữa Đông Timor và Brunei.

Hai trận play-off diễn ra theo thể thức hai lượt đi và về, dự kiến tổ chức vào các ngày 2/6 và 9/6 để chọn ra đội cuối cùng góp mặt tại vòng bảng. Giai đoạn vòng bảng với 10 đội tham dự sẽ được tổ chức từ ngày 24/7 đến 8/8, thi đấu vòng tròn một lượt trên sân các quốc gia trong khu vực. Sau đó, các vòng knock-out gồm bán kết và chung kết, cũng áp dụng thể thức sân nhà sân khách, sẽ bắt đầu từ ngày 15/8 và kết thúc vào 26/8.

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
HLV Kim Sang Sik hé lộ 'Nuno Mendes và Hakimi mới' cho Việt Nam
HLV Kim Sang Sik hé lộ 'Nuno Mendes và Hakimi mới' cho Việt Nam
Chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 không chỉ đến từ bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường, mà còn là kết quả của những điều chỉnh chiến thuật hợp lý từ HLV Kim Sang Sik, đặc biệt là cách ông khai thác tối đa vai trò của 2 cầu thủ chạy cánh.
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 233 154 108 495
2 Indonesia Indonesia 91 111 131 333
3 Việt Nam Việt Nam 87 81 110 278
4 Malaysia Malaysia 57 57 117 231
5 Singapore Singapore 52 61 87 200
6 Philippines Philippines 50 73 153 276
7 Myanmar Myanmar 3 21 46 70
8 Lào Lào 2 9 27 38
9 Brunei Brunei 1 3 5 9
10 Đông Timor Đông Timor 0 1 7 8
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0