Truyền thông Malaysia phản ứng khi 7 cầu thủ nhập tịch trở lại thi đấu

Quân Persie Quân Persie
Thứ ba, 27/01/2026 06:00 AM (GMT+7)
A A+

Các tờ báo thể thao Malaysia đã đồng loạt phản ứng với thông tin 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả giấy tờ có cơ hội trở lại thi đấu.

Hôm qua 26/1, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bất ngờ thông báo Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch, những người bị FIFA cấm thi đấu một năm do bị cáo buộc làm giải giấy tờ.

Ngay sau đó, hàng loạt tờ báo thể thao có tiếng của Malaysia đã đưa ra những phản ứng khác nhau về thông tin đáng chú ý kể trên.

Tờ News Strait Times giật dòng tít "Bảy cầu thủ nhập tịch được phép ra sân thi đấu sau khi CAS chấp thuận tạm hoãn án phạt, theo xác nhận từ FAM", đồng thời tóm tắt sự việc: "Trong thông báo đăng tải trên Facebook, FAM xác nhận CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án do bảy cầu thủ này đệ trình. Quyết định trên đồng nghĩa với việc án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá do FIFA áp đặt trước đó được tạm thời đình chỉ.

Theo FAM, các cầu thủ liên quan được phép tiếp tục sự nghiệp và tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng đối với đơn kháng cáo."

Truyền thông Malaysia phản ứng khi 7 cầu thủ nhập tịch trở lại thi đấu 785468
CAS tạm thời hoãn án phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia

Tờ Makan Bola cho rằng quyết định kể trên sẽ mở ra bước ngoặt cho ĐT Malaysia trong việc hướng tới những mục tiêu trong năm 2026: "Quyết định này được đánh giá là bước tiến tích cực cho ĐT Malaysia, nhất là trong kế hoạch xây dựng lực lượng trước mắt và trung hạn của ĐTQG, khi toàn đội đang bước vào giai đoạn tái thiết và hướng tới công tác chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới."

Trong khi đó, tờ Berita Harian phản ứng: "Theo thông báo mới nhất từ FAM, CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án do nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đệ trình. Quyết định trên đồng nghĩa với việc án cấm thi đấu 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá mà FIFA áp dụng đối với các cầu thủ ĐT Malaysia được tạm thời đình chỉ."

Sự việc được khởi nguồn từ tháng 10 năm ngoái, khi FIFA đưa ra cáo buộc ĐT Malaysia sử dụng hồ sơ không hợp lệ đối với 7 cầu thủ nhập tịch ở hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, lần lượt gặp Nepal và Việt Nam. Những cái tên liên quan gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Sau quá trình xem xét, Ủy ban kỷ luật FIFA quyết định phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời áp dụng án cấm thi đấu kéo dài 12 tháng.

Trước phán quyết này, FAM đã tiến hành kháng cáo. Tuy nhiên, đến tháng 11, FIFA vẫn giữ nguyên quan điểm và bác bỏ đơn khiếu nại. Không còn lựa chọn nào khác, FAM buộc phải đưa vụ việc lên CAS với mục tiêu làm rõ tính hợp pháp trong quá trình nhập tịch các cầu thủ, qua đó bảo vệ quyền lợi cho ĐTQG. Phán quyết cuối cùng từ CAS được dự đoán sẽ sớm được công bố, trong bối cảnh ĐT Malaysia chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định với Việt Nam tại lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Truyền thông Malaysia phản ứng khi 7 cầu thủ nhập tịch trở lại thi đấu 785469
CAS dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong tháng 3 tới

Nếu CAS đưa ra kết luận bất lợi cho phía Malaysia, AFC sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm xem xét lại kết quả của hai trận đấu nói trên. Khi đó, kịch bản ĐT Malaysia bị xử thua với tỷ số 0-3 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trường hợp này sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc cạnh tranh tại bảng F và mang đến lợi thế rất đáng kể cho ĐT Việt Nam trong hành trình hướng tới VCK Asian Cup 2027.

Tuy vậy, những diễn biến mới nhất có thể được xem là tín hiệu tích cực đối với bóng đá Malaysia, khi mở ra hy vọng tháo gỡ cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch của bảy cầu thủ. Điều này không chỉ giúp ĐTQG lấy lại uy tín mà còn có cơ hội tránh án xử thua, qua đó duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm