Tổng kết giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2021

Thứ hai, 06/12/2021 15:22 PM (GMT+7)
A A+

Trải qua hơn 6 ngày thi đấu, giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2021 đã khép lại với kết quả đoàn Quân Đội và đoàn Hà Nội xuất sắc giành vị trí vô địch toàn đoàn.

Ngày 4/12, giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2021 chính thức diễn ra lễ bế mạc tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. Năm nay, giải đấu có sự góp mặt của 311 vận động viên đến từ 25 tỉnh, thành phố trên cả nước, thuộc 02 nhóm tuổi của nam và nữ: nhóm từ 17 - 18 tuổi và nhóm từ 19 - 40 tuổi. Trong đó, nhóm tuổi nam có 14 hạng cân (từ 46 kg đến trên 92 kg). Nhóm tuổi nữ có 13 hạng cân (từ 45 kg đến trên 81 kg).

Tại nhóm tuổi từ 17 - 18 nam, đoàn Quân Đội xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Đứng thứ Hai là đoàn TP.HCM với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Và xếp thứ Ba là đoàn Thanh Hóa với 2 Huy chương Vàng. 

6-12.9
Đoàn Quân Đội vô địch toàn đoàn nam

Tại nhóm tuổi từ 17 - 18 nữ, đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí thứ Nhất với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc. Vị trí thứ 2 là đoàn Thái Bình với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Và cuối cùng là đoàn Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ Ba với 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng. 

Ở độ tuổi 19 - 40 tuổi nữ, Hà Nội tiếp tục giành vị trí thứ Nhất với 5 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Đặc biệt, đoàn An Giang gây bất ngờ lớn khi xếp vị trí thứ Hai với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Cuối cùng là đoàn Tiền Giang xếp vị trí thứ Ba với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

6-12.11
Nguyễn Thị Thu Hảo trở lại thi đấu và chiến thắng Vương Thị Hường tại chung kết 45kg nữ

Thuộc nhóm 19 - 40 tuổi nam, vị trí thứ Nhất thuộc về Quân Đội với 6 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng. Xếp sau đó là đoàn Bắc Ninh với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng. Và xếp vị trí thứ Ba là đoàn Bình Dương với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Hảo là HLV cho tuyển TP.HCM đã hơn 7 năm. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên đơn vị thiếu võ sĩ, Thu Hảo quyết định đeo găng trở lại và giành Huy chương Vàng. Trương Đình Hoàng (80kg nam), Nguyễn Văn Đương (57kg nam), Nguyễn Thị Tâm (52kg nữ) bảo vệ thành công ngôi vô địch. Với những kết quả trên, đoàn Quân Đội đứng thứ Nhất toàn đoàn ở nội dung nam, đoàn Hà Nội xếp nhất toàn đoàn nữ.

Kết thúc giải năm nay, ông Nguyễn Đương Bắc cho biết, đây là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng như để đánh giá công tác đào tạo và rèn luyện võ sĩ của các tỉnh, thành phố, ngành. Thêm vào đó, đây cũng là cầu nối để tìm ra những gương mặt đại diện tham dự SEA Games 31 sắp diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh.

6-12.10
Trương Đình Hoàng giữ vững ngôi vô địch

Đoàn Muay Việt Nam mất quân trước thềm Vô địch Muay Thế giới

Tung mưa đòn mãn nhãn, Cường Seven hạ gục Ưng Hoàng Phúc để đoạt đai vô địch

Author Thethao247.vn Dương Hồng Thúy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2021 đoàn Quân Đội đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hảo Trương Đình Hoàng Nguyễn Văn Đương Nguyễn Thị Tâm
Xem thêm
TIN NỔI BẬT