Quảng cáo

Bóng chuyền Việt Nam năm 2022 bùng nổ với hàng loạt giải đấu

Thứ ba, 04/01/2022 10:40 AM (GMT+7)
A A+

Nhìn lại một năm 2021 nhiều biến động và khó khăn, bước sang năm 2022, bóng chuyền Việt Nam sẽ bùng nổ trở với sự quay trở lại của hàng loạt giải đấu.

Năm 2021, bóng chuyền Việt Nam bước qua một năm với nhiều tiếc nuối, hàng loạt giải đấu trong và ngoài nước bị hủy bỏ, 2 giải đấu cuối năm là giải hạng A toàn quốc 2021 và giải VĐQG cũng chưa thực sự trọn vẹn khi các đội bóng liên tục xin rút vì lý do dịch bệnh. Như ở giải hạng A, các đội bóng nam Công an TP.HCM, nam Trà Vinh, nữ Binh chủng Thông tin và nữ Hải Dương xin rút vì lý do dịch bệnh, Sanest-Sanna Khánh Hòa sau khi đến địa điểm thi đấu cũng buộc phải rút lui do phát hiện 2 VĐV dương tính với COVID-19.

Giải VĐQG được tổ chức vào tháng 12/2021 cũng gặp khó khăn khi 2 đội nam/nữ Long An không thể thi đấu vì phát hiện hàng loạt ca dương tính COVID-19, điều lệ giải phải thay đổi với quy định sẽ không có đội bóng nào xuống hạng và phần nào ảnh hưởng tới chất lượng, sự cạnh tranh giữa các đội bóng.

2
Bóng chuyền Việt Nam năm 2022 bùng nổ với hàng loạt giải đấu

Bước sang giai đoạn thích ứng và sống chung với dịch bệnh, bóng chuyền Việt Nam hứa hẹn sẽ có một năm 2022 bùng nổ với hàng loạt giải đấu được tổ chức. Theo đó, trong kế hoạch tổ chức các sự kiện thể thao thành tích cao năm 2022, Tổng cục Thể dục Thể thao đã thông qua hàng loạt giải đấu:

Tháng 6: Vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia ngày 4-13 tại Quảng Nam, giải Vô địch bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội ngày 23-26 tại Quảng Trị.

Tháng 7: Giải VĐQG 2022 ngày 3-16 tại Ninh Bình và Bắc Ninh, giải Trẻ và giải Vô địch bóng chuyền bãi biển 2x2 ngày 23-31 tại Cần Thơ.Tháng 8: Giải Vô địch Trẻ Quốc gia từ ngày 7-20 tại Đắk Lắk

Tháng 9: Giải Vô địch bóng chuyền bãi biển 4x4 ngày 15-18 tại Kiên Giang

Tháng 10: Giải Trẻ CLB từ 2-15 tại Bến Tre, vòng Chung kết giải hạng A toàn quốc từ 20-29 tại Trà Vinh

Tháng 11: Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Tháng 12: Giải U23 từ 12-25 dự kiến tại Đắk Nông.

Ngoài ra, SEA GAMES 31 và ASIAD là 2 giải đấu lớn được mong đợi nhất năm với mục tiêu giành huy chương và nâng hạng trên BXH bóng chuyền thế giới. Từ nay đến tháng 5/2022, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ giành sự tập trung tối đa cho 2 đội tuyển nam/nữ quốc gia để chuẩn bị cho 2 giải đấu này. 

Thông tin về các giải bóng chuyền trẻ năm 2022

Cặp đôi chuyền hai – chủ công của làng bóng chuyền quyết định về chung một nhà

Author Thethao247.vn Dương Hồng Thúy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bóng chuyền giải đấu Bóng chuyền Việt Nam năm 2022
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo