Quảng cáo

Nhiệm vụ của U21 Việt Nam trong năm 2022: Bước chạy đà cho tương lai lớn

Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 PM (GMT+7)
A A+

VFF đã quyết định cử đội U21 tham dự 2 giải đấu lớn trong năm 2022 là giải U23 Đông Nam Á 2022 và ASIAD 19

HIGHLIGHTS Úc 4-0 Việt Nam | Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Nguồn: Truyền hình FPT)

Năm 2022 đầy bận rộn

Năm mới 2022 sẽ là một mùa giải vô cùng bận rộn với bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ trẻ sẽ phải tham dự 4 giải đấu lớn lần lượt là giải U23 Đông Nam Á 2022, SEA Games 31, ASIAD 19 và VCK U23 châu Á 2022. Vì thế việc tính toán lực lượng sao cho hợp lý cũng là bài toán khá đau đầu.

Và rồi VFF đã đưa ra quyết định có thể nói là gây bất ngờ với nhiều người. Theo đó, đội U21 sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia và ASIAD 2022. Hai giải đấu quan trọng còn lại là VCK U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 sẽ là nhiệm vụ của lứa đàn anh U23.

Tuy nhiên quyết định của VFF không hẳn chỉ là phân bổ lực lượng đơn thuần khi các giải đấu diễn ra liên tiếp với nhau. Việc sớm cử đội U21 Việt Nam tham dự các đấu trường khu vực và châu lục còn mang ý nghĩa để chuẩn bị cho tương lai của cả nền bóng đá Việt Nam.

VFF_1753
Năm 2022 cực kỳ bận rộn của các cầu thủ trẻ

Chuẩn bị cho tương lai

Lứa cầu thủ U21 đang được nhắc tới đây chính là những cái tên xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam sinh năm 2001-2002. Sau VCK U21 Quốc gia 2021, các cầu thủ trẻ đã được triệu tập và huấn luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Đinh Thế Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Không đặt nặng thành tích tại giải U23 ĐNÁ cũng như ASIAD 19 tuy nhiên đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để đội U21 có cơ hội rèn luyện bản lĩnh thi đấu. Việc được chạm trán với các đối thủ quốc tế sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh chóng qua đó tạo ra thế hệ cầu thủ tương lai chất lượng cho bóng đá Việt Nam.

Lứa cầu thủ U21 này sẽ là nòng cốt để tham dự SEA Games 32 tại Campuchia và VCK U23 châu Á 2024, giải đấu vòng loại cho Olympic Paris. Để các cầu thủ sớm thi đấu các giải quốc tế vượt độ tuổi cũng là một cách để chọn lọc, tìm ra những nhân tố nổi trội để bổ sung cho U23 hay ĐTQG. 

Sau thế hệ vàng hiện tại, bóng đá Việt Nam đang bị đánh giá là thiếu hụt nhân tài cho lớp kế cận. Việc cho các cầu thủ trẻ U21 thi đấu ở 2 giải đấu này không phải là "đốt cháy giai đoạn" mà chính là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng cho những mục tiêu lâu dài của bóng đá Việt Nam. 

u23-viet-nam-bo-sung-gap-7-cau-thu-chuan-bi-da-giai-aff-106625
U23 Việt Nam sẽ tập luyên xuyên Tết Nhâm Dần 2022

"Một mũi tên trúng hai đích"

Ở 2 giải đấu còn lại trong năm 2022, nhiệm vụ thành tích của các đàn anh lứa U23 cũng là rất nặng nề. Dù đã giải tỏa cơn khát HCV bóng đá Nam nhưng SEA Games luôn là giải đấu được người hâm mộ bóng đá Việt Nam coi trọng. Hơn nữa lần này sự kiện lại được diễn ra trên chính sân nhà của chúng ta. 

VCK U23 châu Á 2022 dù không quyết định tới việc dự Olympic nhưng thành tích sẽ ảnh hưởng tới việc phân loại hạt giống của VCK U23 châu Á 2024. Vì thế việc cử lứa U23 tham dự giải này và cố gắng đạt thành tích tốt nhất cũng là sự chuẩn bị rất hợp lý cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Ở chiều ngược lại giải U23 ĐNÁ rất ít khi được các đội trong khu vực coi trọng. Thái Lan mới đây cũng mới quyết định cử đội U19 của nước này tham dự giải. Vì thế cử đội U21 dự U23 ĐNÁ hay ASIAD cũng sẽ giúp các cầu thủ trẻ thi đấu mà không bị đặt nặng về mặt thành tích.

Như vậy không chỉ giúp các cầu thủ trẻ được thử sức đồng đều ở những giải lớn và tránh thi đấu quá tải, sự "phân công" của VFF cũng cực kỳ hợp lý và hướng đến tương lai lâu dài của bóng đá Việt Nam. Năm 2022 cũng sẽ là năm cực kỳ bận rộn và nhiều trọng trách to lớn với "Rồng Vàng".

Các giải đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2022

Author Thethao247.vn Quang Huy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U21 Việt Nam U23 Việt Nam U23 Đông Nam Á 2022 U23 châu Á 2022 ASIAD 19 SEA Games 31
Xem thêm
TIN NỔI BẬT