Quảng cáo

Các giải đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2022

Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 PM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động trong năm 2022 với rất nhiều các giải đấu quan trọng ở các cấp độ đội tuyển lẫn CLB.

Khép lại một năm 2021 âm lịch với nhiều biến động, bóng đá Việt Nam hướng tới một năm 2022 lạc quan và thành công hơn trong nhiều mục tiêu trước mắt. Năm mới Nhâm Dần 2022 hứa hẹn sẽ vô cùng sôi đội cho bóng đá Việt Nam khi các cấp độ đội tuyển lẫn CLB tranh tài ở nhiều giải đấu quan trọng.

1. Vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Ngay trong ngày đầu năm mới - Mùng 1 Tết Nguyên đán (ngày 1/2/2022), người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài rất được chờ đợi giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Đây là trận đấu mà "Những chiến binh Sao Vàng" đặt nhiều quyết tâm, dồn toàn lực để tìm kiếm điểm số đầu tiên tại đấu trường danh giá trước đối thủ láng giềng. Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã để thua sát nút 2-3 đầy đáng tiếc. So với các đội bóng còn lại, Trung Quốc là đối thủ vừa tầm nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Hành trình lịch sử của ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ còn hai trận đấu nữa trong tháng 3/2022 với cuộc tiếp đón Oman trên sân nhà vào ngày 24/3, trước khi khép lại với chuyến làm khách trên đất Nhật Bản vào ngày 29/3.

ĐT Việt Nam bị FIFA trừ số điểm lớn sau khi thua Trung Quốc-80354
ĐT Việt Nam sắp khép lại hành trình lịch sử tại VL thứ 3 World Cup 2022

2. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022

Giải đấu thứ hai trong năm 2022 của bóng đá Việt Nam sẽ là giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2022, diễn ra từ ngày 14 đến 26/2 tại Campuchia. Đây là giải đấu chạy đà cho U23 Việt Nam trước thềm mục tiêu chính trong năm là SEA Games 31 trên sân nhà.

U23 Việt Nam với nòng cốt là lứa trẻ U21 do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt sẽ tranh tài với Thái Lan và Singapore tại bảng C "tử thần". Những gương mặt thi đấu nổi bật tại giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ được HLV Park Hang Seo chọn lựa để tham dự SEA Games 31.

3. V-League 2022, giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia

Bên cạnh các giải đấu ở cấp độ đội tuyển, người hâm mộ cũng rất chờ đợi sự trở lại của các giải đấu quốc nội năm 2022 sau khi mùa giải trước bị hủy bỏ giữa chừng do Covid-19.

Theo thông tin mới nhất, V-League 2022 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 25/2 và kết thúc vào ngày 20/11, thay vì khởi tranh vào ngày 19/2 và kết thúc vào ngày 13/11 như kế hoạch trước đó.

Giải bóng đá hạng nhất quốc gia sẽ khởi tranh vào ngày 5/3 và kết thúc vào ngày 30-10. Cúp quốc gia sẽ khởi tranh vào ngày 6/4 và kết thúc vào ngày 20/11.

Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 10: Viettel phả hơi nóng lên HAGL 36233
Các giải quốc nội cũng sẽ trở lại trong năm 2022

4. AFC Champions League 2022 và AFC Cup 2022

Trong năm 2022, bóng đá Việt Nam tiếp tục có các đại diện thi đấu ở đấu trường châu lục cấp CLB. Theo đó, HAGL là đội bóng Việt Nam duy nhất tranh tài tại giải đấu số 1 châu Á AFC Champions League, vòng bảng khu vực phía Đông sẽ diễn ra từ 15/4 đến 1/5. Các đội sẽ đá tập trung 6 trận tại 1 địa điểm được BTC chỉ định.

Ở AFC Cup, CLB Viettel sẽ phải đá 3 trận chỉ trong 6 ngày, mật độ 2 ngày/trận từ 24/6 đến 30/6. Các đội sẽ đá tập trung 3 trận tại 1 địa điểm được BTC chỉ định.

5. SEA Games 31

Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra 12/5 đến 23/5 tại Hà Nội sẽ là trọng tâm của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng trong năm 2022. VFF đặt mục tiêu đội tuyển nam, đội tuyển nữ bảo vệ thành công tấm HCV, đội tuyển futsal vào đến trận chung kết.

Tại SEA Games 31, lứa cầu thủ tham dự môn bóng đá nam sẽ là U23+2. Đây là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng, trước khi chuyển sang vai trò quản lý.

VN báo tin vui cho cả Đông Nam Á ở SEA Games 31-105046
SEA Games 31 là mục tiêu trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm nay

6. VCK U23 châu Á 2022

VCK U23 châu Á tổ chức tại Uzbekistan từ 01/06 - 19/06 là giải đấu cấp châu lục của U23 Việt Nam trong năm 2022. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi một HLV khác (thay thế cho HLV Park Hang Seo, chỉ dẫn dắt tuyển quốc gia) và mục tiêu là góp mặt ở vòng tứ kết, thành tích mà chúng ta đã không làm được ở kỳ U23 châu Á gần nhất trên đất Thái Lan.

7. ASIAD 2022 

Đại hội Thể thao Châu Á ASIAD 2022 kéo dài từ ngày 10/9 đến 25/9 tại Trung Quốc. Tuyển bóng đá Olympic Việt Nam sẽ có có hội so tài với những đội bóng hàng đầu châu lục qua đó có sự trui rèn cho tương lai. Ở sân chơi cấp châu lục, mục tiêu của Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ là vượt qua vòng bảng.

Ở lần tham dự gần nhất năm 2018, đội tuyển Olympic bóng đá nam đã tạo nên kỳ tích lần đầu tiên lọt vào TOP 4 đội mạnh nhất ASIAD.

8. AFF Suzuki Cup 2022 

Ngay sau khi AFF Cup 2021 kết thúc vào ngày 1/1/2022, AFF Cup 2022 sẽ dự kiến trở lại vào tháng 12 tới. Với việc sự bổ sung của nhiều hảo thủ cùng sự bình phục chấn thương của các trụ cột, ĐT Việt Nam đặt mục tiêu lên ngôi vô địch sau khi đã để tuột mất danh hiệu này vào tay Thái Lan ở kỳ AFF Cup vừa qua.

Xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 

Author Thethao247.vn Hải Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bóng đá Việt Nam ĐT Việt Nam HAGL Vòng loại World Cup AFC Champions League AFF Cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT