Quảng cáo

Bảng đấu nào dễ thở nhất cho ĐT Việt Nam ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022?

Thứ năm, 01/07/2021 10:45 AM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm biết đối thủ của mình ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, vậy đâu sẽ bảng đấu dễ thở nhất đối với đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Highlights UAE 3-2 Việt Nam (Vòng loại World Cup 2022) (Nguồn: Next Media)

Vào lúc 13h45 chiều nay (1/7), Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia) với sự tham dự của HLV trưởng 12 đội tuyển quốc gia đã giành suất đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ở vòng loại thứ ba, 12 đội tuyển xuất sắc nhất châu Á sẽ được chia vào 2 bảng dựa theo 6 nhóm hạt giống đã được AFC công bố trước đó. Đội tuyển Quốc gia Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ 6 cùng với Lebanon.

Tại lễ bốc thăm, ĐT Việt Nam sẽ gặp một đối thủ ở mỗi nhóm hạt giống, vì vậy có nhiều khả năng chúng ta sẽ phải chạm mặt những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc,... tuy nhiên, phần nào chúng ta vẫn có cơ hội để vào một bảng đấu "dễ thở", vậy bảng đấu đó sẽ gồm những ai?.

198832304_3968450529889716_3909156210899659360_n
Chia nhóm hạt giống vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á

Nhóm hạt giống thứ 1

Ở nhóm hạt giống mạnh nhất, cơ hội cho ĐT Việt Nam có thể đánh bại họ là rất thấp. Hiện ở nhóm này có 2 đại diện là Nhật Bản và Iran, đây là hai đội tuyển mạnh nhất châu Á hiện tại. Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng gặp cả hai đội tuyển này tại giải AFC Asian Cup và đã lần lượt để thua Iran 2-0 ở vòng bảng và bị Nhật Bản loại ở vòng tứ kết với tỉ số 1-0.

Dù vậy, xét ở thời điểm hiện tại thì Nhật Bản vẫn đang phần nào đó mạnh hơn, vì vậy việc nằm chung bảng đấu với Iran sẽ là một trận đấu dễ thở hơn đôi chút đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nhóm hạt giống thứ 2

Ở nhóm này có sự góp mặt của Hàn Quốc và Australia, đây cũng không phải là nhóm hạt giống mà chúng ta có nhiều cơ hội đánh bại họ. HLV Park Hang Seo cũng đã từng chia sẻ rằng ông không muốn gặp Hàn Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, có lẽ phát biểu này không chỉ vì Hàn Quốc là quê hương của ông mà còn vì phần nào Australia phần nào đó vẫn dễ chơi hơn.

Ở các giải thi đấu chính thức, Việt Nam đã từng chiến thắng Hàn Quốc một lần nhưng nó cũng đã từ năm 2003, vì vậy nó không có nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại. Còn với Australia, chúng ta cũng đã từng đánh bại họ ở giải U23 châu Á 2018. Mặc dù việc thi đấu ở hai cấp độ U23 và ĐTQG là hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên chúng ta vẫn hy vọng rằng Australia sẽ nằm chung bảng với Việt Nam.

Nhóm hạt giống thứ 3

Ở nhóm này gồm có hai đại diện tới từ Tây Á là UAE và Ả Rập Xê Út, nếu xét về thành tích cũng như phong độ ở thời điểm hiện tại chắc chắn UAE sẽ yếu hơn khá nhiều so với đội tuyển nằm cùng nhóm với mình. Hiện UAE đang xếp thứ 73 thế giới, kém 8 bậc so với Ả Rập Xê Út (xếp thứ 65) trên BXH FIFA. Ngoài ra, ở những giải đấu gần đây chúng ta cũng gặp UAE khá nhiều và thậm chí cũng đã từng đánh bại họ, vì vậy cũng hiểu được lối chơi của họ để có những đối pháp thích hợp.

198234368_1176602839430588_6936216835520607859_n-1625036168
ĐTQG Việt Nam sẽ gặp rất nhiều đối thủ mạnh tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (ảnh: LT)

Nhóm hạt giống thứ 4

Ở nhóm này cũng là những đối thủ mạnh gồm Trung Quốc và Iraq, tuy nhiên phần nào đó chúng ta vẫn có quyền hy vọng sẽ có được một kết quả tốt. Iraq vẫn là một đội tuyển rất mạnh vì vậy Trung Quốc chắc chắn sẽ là một đối thử vừa tầm hơn. Ở những giải đấu gần đây ĐTQG Trung Quốc đã thể hiện một bộ mặt không quá thuyết phục và cũng vì những vấn đề liên quan đến chính trị nên cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến khán giả của hai nước rất mong chờ.

Nhóm hạt giống thứ 5

Ở nhóm này gồm Syria và Oman, trong quá khứ ĐT Việt Nam cũng đã từng đánh bại cả 2 đội tuyển này. Với Oman chúng ta từng đánh bại họ trong một trận đấu giao hữu vào năm 2018, tuy nhiên một trận giao hữu cũng không nói lên rằng chúng ta thực sự mạnh hơn họ. Còn đối với Syria, chúng ta có nhiều cơ hội để đối đầu hơn, hai giải đấu gần đây nhất là U23 châu Á và ASIAD thì chúng ta đều có những chiến thắng trước đối thủ Tây Á này.

Việc gặp Oman hay Syria đều sẽ là một thử thách đối với ĐT Việt Nam, tuy nhiên cơ hội chiến thắng vẫn là có, đây là hai đối thủ đều có sự khó chịu như nhau, vì vậy việc gặp ai ở nhóm hạt giống này cũng không quá quan trọng như những đối thủ ở các nhóm trên.

Ngoài ra, vì nằm chung một nhóm hạt giống cho nên Việt Nam và Lebanon sẽ không nằm chung một bảng, vì vậy bảng đấu dễ thở nhất cho ĐT Việt Nam sẽ là sự có mặt của Iran, Australia, UAE, Trung Quốc, Oman và Việt Nam.

Author Thethao247.vn Ngọc Quang / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Vòng loại World Cup 2022 ĐT Việt Nam HLV Park Hang Seo
Xem thêm
TIN NỔI BẬT