Quảng cáo

Thua đau U23 Việt Nam, Thái Lan bất ngờ 'mơ mộng' World Cup

Thứ hai, 28/02/2022 15:15 PM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Thái Lan 'chơi lớn' với mục tiêu dự World Cup sau khi thất bại trước U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

HIGHLIGHT U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan | Chung kết U23 Đông Nam Á 2022 (Nguồn: FPT Play)

Thất bại ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 là lần thứ hai liên tiếp U23 Thái Lan "ôm hận" trước U23 Việt Nam tại giải đấu, cũng giống trận thua 0-1 như vòng bảng. Dẫu vậy, màn trình diễn của đội bóng xứ chùa Vàng ở màn độ sức cuối cùng được đánh giá khả quan hơn khi thiệt quân vì Covid-19 và phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ.

Được biết, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam (nòng cốt là lực lượng U21) là hai đội bóng duy nhất tại giải cử lứa cầu thủ trẻ tuổi hơn tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022. Ở trận chung kết, U23 Thái Lan cũng tung ra sân một cầu thủ chỉ mới 16 tuổi là tiền đạo Thanawut Phochai.

Chia sẻ sau trận thua U23 Việt Nam lần thứ hai, HLV Salvador Garcia cho rằng đây là bài học bổ ích cho các cầu thủ trẻ lứa tuổi U19 của ông. Việc thi đấu sòng phẳng với đối thủ nhiều hơn 2-3 tuổi sẽ là trải nghiệm tốt để lứa cầu thủ Thái Lan này bứt phá trong tương lai. 

274807121_2816986255277588_6589629370898117566_n
HLV Garcia tin tưởng lứa cầu thủ mới thua U23 Việt Nam sẽ dự World Cup (Ảnh: FAT)

Đáng chú ý, HLV Salvador Garcia khẳng định đội bóng của ông có thể giành quyền tham dự U20 World Cup 2023 nếu được đầu tư mạnh mẽ hơn: "U23 Thái Lan đã có chuyến thi đấu cực kỳ bổ ích, dù chúng tôi không thể vô địch, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng. Việc thi đấu với các đối thủ bằng, hoặc chêch lệch từ 2 đến 3 tuổi đã giúp các cầu thủ trẻ chúng tôi sớm trưởng thành hơn.

Do đó, sắp tới khi có cuộc họp với FAT, tôi sẽ đề xuất cần phát triển mạnh hơn với lứa cầu thủ này. Họ đa số đã chơi cùng nhau hơn 4 năm nay từ lúc mới 14-15 tuổi và đang tiến bộ, Nếu duy trì cùng phát triển mạnh hơn, tôi tin đây sẽ là các cầu thủ sẽ giúp bóng đá Thái Lan hiện thực giấc mơ dự World Cup. Trước mắt, chúng tôi sẽ hướng đến kỳ U20 World Cup 2023 tại Indonesia”.

Theo tờ Siamsport, sau giải U23 Đông Nam Á 2022, HLV Salvador Garcia trở lại dẫn dắt U19 Thái Lan với nòng cốt là các cầu thủ độ tuổi này vừa thi đấu tại Campuchia, số cầu thủ tăng cường trở lại đội U23 do HLV Worrawoot Srimaka dẫn dắt chuẩn bị cho SEA Games tại Việt Nam trong tháng 5, giải U23 châu Á tháng 6 ở Uzbekistan và kỳ ASIAD 2022 vào tháng 9.

3 đội tuyển Đông Nam Á 'liên minh' làm chuyện lớn trước VL Asian Cup

Author Thethao247.vn Hải Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Việt Nam U23 Thái Lan Thái Lan World Cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT