Quảng cáo

Tham vọng World Cup của ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì AFF Cup?

Thứ tư, 22/09/2021 04:00 AM (GMT+7)
A A+

Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì có vẻ như bảng B không thực sự là quá "đẹp" với ĐT Việt Nam.

HIGHLIGHT Việt Nam 1-0 Malaysia | Chung kết lượt về AFF Cup 2018 (Nguồn VTV)

Chiều 21/9, tại Singapore diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2021. Lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng B với các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào.

Trong khi đó, bảng A là nơi quy tụ các đội như: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste/Brunei. (Timor Leste và Brunei đá play-off để chọn ra đội vào vòng bảng).

Bảng đấu của ĐT Việt Nam có thể xem là vừa sức về mặt chuyên môn với thầy trò HLV Park Hang Seo khi rõ ràng, các đối thủ đều được đánh giá yếu hơn chúng ta.

Tuy vậy, việc phải đối đầu với các đối thủ nổi tiếng chơi bóng cực rát và thô bạo như Malaysia, Indonesia hay Campuchia cũng mang tới một sự lo ngại lớn cho HLV Park Hang Seo. Nhất là trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang gặp một "cơn bão chấn thương" thực sự.

Vậy nên, vòng bảng AFF Cup 2021 hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tham vọng lớn hơn của chúng ta là VL cuối cùng World Cup 2022.

75204415_1509780419179549_1934671420097298432_n
ĐT Việt Nam nằm ở một bảng đấu với các đối thủ chơi bóng cực kỳ thô bạo.

Hiện tại, ĐT Malaysia lẫn Indonesia đều rất muốn "trả đũa" ĐT Việt Nam sau nhiều thất bại liên tiếp mà 2 đối thủ này phải nhận trong những năm gần đây. Đó là còn chưa kể đến quyết tâm muốn thắng Việt Nam cực lớn của "gã hàng xóm" Campuchia - đội bóng sở hữu lối đá cực kỳ rát và khó chịu không kém Indonesia hay Malaysia.

Vậy nên, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì có vẻ như bảng B không thực sự là quá "đẹp" với ĐT Việt Nam. Bởi lẽ, trong bối cảnh mà thầy trò HLV Park còn cả một chặng đường VL cuối cùng World Cup 2022 quan trọng hơn ở phía trước thì lối đá thô bạo của các đối thủ tại AFF Cup chắc chắn sẽ mang tới nhiều hệ lụy.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, AFF Cup 2021 sẽ không tổ chức theo thể thức sân nhà-sân khách như các năm trước mà sẽ thi đấu tập trung tại 1 địa điểm. Dự kiến, giải đấu này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 tới 1/1/2022.

Tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch giải đấu. Chúng ta từng lên ngôi vô địch hai lần vào năm 2008 và 2018. Trong khi đó Thái Lan giữ kỷ lục là nước vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần nâng Cúp.

NÓNG: ĐT Việt Nam vào bảng 'nặng đô' tại AFF Cup 2021

Author Thethao247.vn Chí Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Việt Nam AFF Cup VL cuối cùng World Cup 2022
Xem thêm
TIN NỔI BẬT