Quảng cáo

HLV Park gánh nhiệm vụ cao ngất ngưởng từ sếp VFF

Thứ năm, 19/11/2020 16:53 PM (GMT+7)
A A+

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng đưa ra mục tiêu cho HLV Park Hang-seo nhằm tìm kiếm thành tích cho bóng đá Việt Nam.

Trả lời trên Lao Động, ông Cao Văn Chóng nói: "Các mục tiêu trọng điểm sẽ được Đại hội thông qua bao gồm: xây dựng công tác chuẩn bị cho Đội tuyển quốc gia tham gia vòng loại World Cup 2022, Asian Cup 2023, vô địch AFF Cup 2020 (tháng 4/2021).

Đặc biệt, chuẩn bị lực lượng U22 quốc gia tham dự SEA Games 2021 tại Việt Nam và hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026; U19 quốc gia tham dự VCK U19 Châu Á tại Uzbekistan và phấn đấu cạnh tranh suất tham dự U20 World Cup 2021".

Đây được coi là nhiệm vụ khá nặng nề với HLV Park Hang-seo. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, chỉ có duy nhất U22 là có 3 đợt tập trung ngắn ngày, trong khi đó những nhân tố nổi bật như Lý Công Hoàng Anh, Đặng Văn Tới lại dính chấn thương.

Thầy Park gánh nhiệm vụ cao ngất ngưởng từ sếp VFF Ảnh 1
ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Còn ĐTQG sẽ tập trung vào đầu tháng 12/2020. Thời gian khá gấp rút trong khi chưa ổn định được nhân sự, cặp trung vệ chủ chốt Đình Trọng, Duy Mạnh mới đang trong quá trình phục hồi thể lực.

Năm 2020 là 1 năm đặc biệt với bóng đá Việt Nam khi chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, V-League bị hoãn tới 2 lần, các trận đấu quốc tế cũng bị hủy bỏ, rời lịch. Vì thế, HLV Park đang gặp khó và đau đầu với bài toán nhân sự. Đây được coi là gánh nặng lớn đối với ông thầy người Hàn Quốc.

Phó chủ tịch VFF cũng cho biết, VFF đặt mục tiêu đưa ĐT futsal tham dự VCK futsal Châu Á và phấn đấu giành quyền tham dự World Cup 2021. ĐT nữ QG bảo vệ chức vô địch AFF nữ, SEA Games 31 và hướng tới cơ hội tham dự World Cup 2023.

Siêu cúp Quốc gia: Hà Nội FC đòi món nợ cũ với Viettel

VIDEO: Vợ HLV Park Hang Seo xem U22 đá tập nội bộ (Nguồn: Next Media)
Author Thethao247.vn Linh Thùy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Park Hang seo VFF ĐT Việt Nam U22
Xem thêm
TIN NỔI BẬT