Quảng cáo

Hoãn lễ bốc thăm AFF Cup 2021

Thứ năm, 05/08/2021 15:45 PM (GMT+7)
A A+

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021 sẽ không thể diễn ra theo đúng dự kiến ban đầu.

HIGHLIGHT Việt Nam 1-0 Malaysia | Chung kết lượt về AFF Cup 2018 (Nguồn VTV)

Mới đây, trang Asean Football vừa đưa ra thông báo: "Lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2021 dự kiến được tổ chức tại Singapore sẽ được hoãn lại do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Thời gian bốc thăm sẽ sớm được công bố".

Như vậy, lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sẽ không thể diễn ra theo kế hoạch. Trước đó, Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á - ông Sameth Khiev cho biết sẽ không hoãn tổ chức AFF Cup mà đang tính đến phương án thay đổi thể thức thi đấu.

Theo đó, nhiều khả năng các đội sẽ đá theo hình thức tập trung tại 1-2 địa điểm trung lập, trong đó Thái Lan là địa điểm trung lập được nhắc đến nhiều nhất.

NÓNG: Hoãn bốc thăm AFF Cup 2021 67269
Thầy trò HLV Park nằm ở nhóm hạt giống số 1

Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan - ông Patit Suphaphong cho biết: "Công ty tổ chức Thai League cùng các CLB thành viên đã họp để tính toán cho mùa giải mới. Lịch trình có thể bị ảnh hưởng bởi lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia.

Thái Lan sẵn sàng tổ chức tập trung AFF Cup để giảm bớt áp lực về thời gian cách ly với các cầu thủ. Nếu điều này thành hiện thực, tôi tin các CLB sẽ sẵn sàng nhả người cho ĐTQG".

ĐT Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1. Như vậy, chắc chắn chúng ta và Thái Lan sẽ không nằm chung 1 bảng.

Theo kế hoạch, 10 đội bóng chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Bên cạnh Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, việc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup là một trong những mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam. AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu trước VL World Cup 2022

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
AFF Cup 2021 Việt Nam Thái Lan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT