Quảng cáo

HLV U23 Đài Loan tố bị trọng tài gây bất lợi sau trận thua Việt Nam

Thứ năm, 28/10/2021 09:24 AM (GMT+7)
A A+

HLV trưởng Chen Junming bày tỏ sự không hài lòng về các quyết định của trọng tài ở trận ra quân gặp U23 Việt Nam.

Chiều ngày 27/10, U23 Việt Nam và U23 Đài Loan đã có trận ra quân tại bảng I Vòng loại U23 châu Á 2022. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút thứ 82 nhờ công của Lê Văn Xuân.

Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận, ông Chen Junming - HLV trưởng U23 Đài Loan cho biết: "Trước đối thủ mạnh như U23 Việt Nam, tôi đã liên tục truyền lửa, yêu cầu toàn đội phải chơi nỗ lực và có tinh thần đồng đội. Tôi hài lòng vì  đã làm được điều đó.

Tất nhiên, một số nhận định của trọng tài trong trận đấu gây bất lợi cho chúng tôi. Điều này khiến tinh thần của U23 Đài Loan bị ảnh hưởng. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể duy trì tinh thần chiến đấu trước Myanmar với mục tiêu giành chiến thắng".

HLV U23 Đài Loan tố bị trọng tài gây bất lợi sau trận thua 83827
HLV U23 Đài Loan ở cuộc họp báo sau trận (Ảnh: AFC)

Đồng thời, tại cuộc họp báo sau trận, một cầu thủ phía U23 Đài Loan cũng tỏ ra không hài lòng về công tác trọng tài. Tiền đạo trụ cột Lin Wei-Chieh cho rằng, trước khi bị thủng lưới, họ có 3-5 cơ hội nhưng bị Việt Nam phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài lại bỏ qua các tình huống này.

Ngay sau trận thắng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được thưởng nóng 300 triệu đồng. Như vậy, với 3 điểm có được ở ngày ra quân, Văn Toản và đồng đội đang tạm đứng đầu bảng I. Theo lịch thi đấu của AFC, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Myanmar vào ngày 2/11 tới.

Trong khi đó, U23 Đài Loan sẽ đối đầu với Myanmar vào ngày 30/10.

Trực tiếp U23 Mông Cổ vs U23 Malaysia: Bất ngờ xảy ra?

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u23 việt nam u23 đài loan việt nam vs đài loan u23 châu á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo