Quảng cáo

Cầu thủ định 'xử' trọng tài và lý do phải rời HAGL

Thứ năm, 29/10/2020 06:34 AM (GMT+7)
A A+

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hải Phòng từng bị bầu Đức loại khỏi đội hình của HAGL bởi lối chơi rắn và không chuẩn mực.

Highlights Nam Định 2-3 Hải Phòng (Nguồn: Next Media)

Ở những phút cuối trong trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng thuộc khuôn khổ vòng 4 GĐ2 V-League 2020, hậu vệ Văn Hạnh trong một tình huống tranh chấp đã phạm lỗi với Sỹ Minh bên phía đội chủ nhà Nam Định. Ở một vị trí dễ quan sát, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã rút thẻ vàng thứ 2 cho Văn Hạnh. Với chiếc thẻ vàng này, cầu thủ mang áo số 18 của Hải Phòng sẽ bị treo giò ở trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Quảng Nam.

Ngay lập tức, Văn Hạnh đã có ý định xô xát với trọng tài và dùng tay đánh vào mặt cầu thủ Nam Định khi được can ngăn. Điều này đã khiến hậu vệ CLB Hải Phòng nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF.

Tuy nhiên, ít ai để ý rằng trong quá khứ, Văn Hạnh từng chơi cho CLB HAGL và bị bầu Đức loại thẳng tay cũng bởi lý do đá rắn và không chuẩn mực.

Ảnh 1
Văn Hạnh xô xát với trọng tài và cầu thủ Nam Định.

Trọng tài FIFA điều khiển hai trận 'chung kết ngược'

Văn Hạnh từng được HAGL đưa về năm 2017 từ Bình Định. Cầu thủ này cùng với U21 HAGL vô địch giải U21 Quốc gia và được đôn lên đá chính ở đội một cùng những tên tuổi như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Bước ngoặt xảy ra ở vòng 13 V-League 2018 trong trận đấu HAGL gặp Quảng Nam ngay trên sân nhà Pleiku.

Ở những phút bù giờ của trận đấu, sau một pha tranh chấp trên không, ngoại binh của CLB Quảng Nam là Douglas mất thăng bằng và ngã xuống. Văn Hạnh đã đá kín vào đầu của cầu thủ này từ phía sau, tuy nhiên ở một góc dễ quan sát, trọng tài đã nhận ra tình huống này. Cầu thủ xứ Nghệ bị cấm thi đấu 3 trận, nộp phạt 15 triệu. Chính điều này đã khiến Văn Hạnh buộc phải rời khỏi HAGL và chuyển đến CLB Hải Phòng

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Văn Hạnh bầu Đức HAGL V League 2020 Nam Định Hải Phòng
Xem thêm
TIN NỔI BẬT