Quảng cáo

Hàng nghìn xe Lamborghini Urus bị triệu hồi vì lý do cháy nổ

Thứ sáu, 04/12/2020 10:22 AM (GMT+7)
A A+

Gần 2900 chiếc Lamborghini Urus lãnh án triệu hồi tại Mỹ vì vấn đề liên quan đến cháy xe.

Theo các tài liệu trên trang web của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia của Mỹ, nguy cơ cháy nổ của Urus có thể do đầu nối nhanh nằm trong động cơ bị hỏng, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu. Ở khu vực rò rỉ này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy trong khoang động cơ.

 

Hãng Lamborghini đã đưa ra lý giải rằng ở một vài trường hợp, nhiệt độ khoang động cơ tăng cao sẽ khiến đầu nối nhanh có mức nhiệt cao hơn giới hạn. Điều này sẽ khiến đầu nối bị nứt và dẫn đến hiện tượng rò rỉ nhiên liệu.

Nếu chiếc Urus của bạn đang trong tình huống trên, bạn sẽ ngửi thấy mùi nhiên liệu đầu tiên. Hãng siêu xe cho biết sau khi Porsche AG xác định lỗi vào năm 2019, họ cũng đã nhận ra vấn đề này và cố gắng thực thi cách khắc phục. 

Vào tháng 7 vừa qua, Lamborghini đã nhận được khiếu nại từ khách hàng và họ buộc phải tiến hành cuộc điều tra lần 2.

Có tất cả 2831 chiếc Urus tính từ mẫu 2019-2020 bị thu hồi để kiểm tra. Hãng cho biết thời gian để kiểm tra và sửa chữa mỗi xe là 1 tiếng. Người dùng sẽ nhận thông báo cho xe đến kiểm tra trước ngày 18/12 và họ không phải trả bất kỳ chi phí nào. 

Siêu xe Bentley giá chục tỷ nát bét sau cú va chạm với "cây"

Siêu xe triệu đô bị CSGT Quận 1 tạm giữ vì nghi gắn biển giả

Author Thethao247.vn Thanh Thanh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
lamborghini urus xe lamborghini siêu xe lamborghini triệu hồi xe
Xem thêm
TIN NỔI BẬT