Quảng cáo

ĐT Việt Nam gặp bất lợi với kế hoạch của FIFA

Thứ hai, 06/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Với việc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á được dời lịch thi đấu sang tháng 10 và 11, ĐT Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn với lịch thi đấu dày đặc vào khoảng thời gian này.

Video: Highlights Việt Nam 1-0 UAE (nguồn: VFF, Next Sports)

Mới đây, FIFA đã có thông báo chính thức các trận đấu trong khuôn khổ VL World Cup 2022 diễn ra trong tháng 6 sẽ được dời sang tháng 10, 11 năm nay.

Theo lịch dự kiến, ngày 13/10, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Malaysia. Tới ngày 12/11, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp Indonesia trên sân nhà. Trận đấu cuối cùng sẽ là chuyến làm khách trên sân của UAE vào ngày 17/11.

DT Viet nam gap kho voi ke hoạch cua FIFA

Việc vòng loại World Cup 2022 thi đấu vào tháng 10 và 11 sẽ khiến cho ĐT Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị, cũng như giúp các trụ cột là Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường bình phục chấn thương để đóng góp cho ĐTQG. Nhưng việc này cũng khiến cho HLV Park Hang Seo đối mặt với không ít thách thức.

Bóng đá Việt Nam có 2 mục tiêu quan trọng trong năm 2020 là AFF Cup và vòng loại World Cup 2022. Nếu đúng như kế hoạch thì chỉ 1 tuần sau trận đấu với UAE (ngày 17/11) trên sân khách, ĐT Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2020. Quỹ thời gian ít như vậy luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là vấn đề lực lượng.

ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo luôn được đánh giá cao về tính ổn định. Nếu không gặp vấn đề về chấn thương, thì những Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh,.... gần như sẽ tham dự mọi trận đấu lớn nhỏ của đội tuyển.

DT Viet nam gap kho voi ke hoạch cua FIFA

Tuy nhiên, thể lực của các cầu thủ chắc chắn sẽ không thể được đảm bảo khi phải thi đấu liên tục 11 hay 12 trận trong vòng 2 tháng. Những chấn thương nặng gần đây của các trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng hay Xuân Trường đã cảnh báo cho sự quá tải của bộ khung mà HLV Park Hang Seo xây dựng cho ĐT Việt Nam suốt 2 năm qua.

Cả AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đều là 2 nhiệm vụ quan trọng nhất trong bản hợp đồng mới của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải tính toán, lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho giai đoạn quan trọng nhất của ĐT Việt Nam vào cuối năm 2020, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trước đó.

Author Thethao247.vn Lam Lam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT