Cử tạ Việt Nam giành tới 10 HCV tại giải vô địch Thế giới

Thứ tư, 29/01/2020 13:14 PM (GMT+7)
A A+

Các VĐV cử tạ của Việt Nam đã mang về tới 10 HCV tại giải vô địch Thế giới diễn ra ở Rome, Italia.

Tối 27/1 (giờ Hà Nội), giải cử tạ thế giới 2020 đã diễn ra ngày thi đầu tiên tại Rome, Italy. Đội tuyển Việt Nam ra quân với những gương mặt quen thuộc như Thạch Kim Tuấn (61 kg nam), Nguyễn Trần Anh Tuấn (55 kg), Vương Thị Huyền (49 kg nữ) và Khổng Mỹ Phượng (45 kg nữ).

Thi đấu thành công nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của đoàn Việt Nam là VĐV Thạch Kim Tuấn. Ở chung kết hạng cân 61kg của nam, niềm hy vọng vàng của Việt Nam đã xuât sắc vượt qua VĐV Shota của Georgia để giành HCV.


Ở phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn thành công ở mức tạ 132kg, trong khi Shota chỉ dừng lại ở thành tích 131 kg. Bước sang phần thi cử đẩy, VĐV của Việt Nam cho thấy mình không có đối thủ khi đạt thành tích 161 kg để chính thức mang về 3 tấm HCV tại chung kết nôi dung 61kg của nam.

Với thành tích trên, Kim Tuấn xem như cầm trong tay tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 ở hạng cân 61 kg bởi anh giữ vững trong tốp 8 đô cử hàng đầu thế giới hạng cân này.

Ở hạng cân 55kg nam, Nguyễn Trần Anh Tuấn cũng xuất sắc giành 3 HCV khi đạt thành tích cử giật 112 kg, cử đẩy 143 kg và tổng cử 255 kg.


Ở nội dung nữ, Khổng Mỹ Phượng giành HCV cử giật ở hạng 45 kg nữ với mức cử 73 kg, và 2 HCB cử đẩy (82 kg), tổng cử (155 kg). Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games 30, Vương Thị Huyền cũng xuất sắc giành 2 HCĐ ở hạng cân 49kg. Đáng chú ý hơn, Chỉ sau hơn 1 tháng so với SEA Games và thay đổi hạng cân, thành tích tổng cử của Huyền cải thiện thêm 9 kg.

Rạng sáng 29/1 (giờ Hà Nội), Hoàng Thị Duyên, đô cử cuối cùng của tuyển cử tạ Việt Nam tham dự Cup thế giới, bước vào phần thi chung kết nhóm A hạng 59 kg nữ.

Ở nội dung cử giật, ngay trong lần cử đầu tiên, Hoàng Thị Duyên đã thành công ở mức tạ 92kg. Kết quả này đã giúp VĐV của Việt Nam giành HCV ở nội dung cử giật khi thành tích tốt nhất của các đối thủ chỉ là 89 kg. Ở 2 lần thử sức tiếp theo, Hoàng Thị Duyên cũng thành công ở các mức tạ 95 kg và 97 kg.

Hoang thi duyen gianh 3 HCV

Bước sang phần thi cử đẩy, Duyên tiếp tục không có đối thủ. Đô cử của Việt Nam đạt thành tích tốt nhất 116kg, hơn người xếp sau 3kg. Chung cuộc, Duyên đạt tổng cử 213kg, thâu tóm cả 3 HCV, hơn vận động viên chủ nhà Alemanno xếp thứ hai tới 16kg.

Kết thúc giải cử tạ Thế giới, Đoàn Việt Nam đã thi đấu rất thành công khi giành được 10 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Giải đấu này cũng là vòng loại tích điểm Olympic Tokyo 2020. Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên đều đạt thành tích tốt và có mặt trong top 3 dẫn đầu, qua đó có thêm điểm số trong cuộc cạnh tranh tấm vé tới Tokyo.

Author Thethao247.vn Lam Lam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Cử tạ Việt Nam Thạch Kim Tuấn Vương Thị Huyền cử tạ thế giới 2020
Xem thêm
TIN NỔI BẬT