Quảng cáo

Báo châu Á: '2019 là một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam'

Thứ hai, 16/12/2019 06:12 AM (GMT+7)
A A+

Truyền thông châu Á đánh giá bóng đá Việt Nam đã có một năm 2019 cực kỳ thành công và đáng nhớ.

Highlight: U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia (HTV)

SEA Games 30 vừa kết thúc đã là giải đấu cuối cùng trong năm 2019 của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã kết thúc năm không thể tuyệt vời hơn với tấm HCV lịch sử sau 60 năm chờ đợi tại kỳ đại hội được tổ chức ở Philippines. Bên cạnh đó ĐTQG Việt Nam cũng đã kết thúc năm 2019 với vị trí thứ 94 Thế giới và lọt vào top 14 của châu Á.

Với những thành công của bóng đá Việt Nam, truyền thông châu Á rất ấn tượng với những gì mà HLV Park Hang Seo và các học trò đã làm được trong năm vừa qua. Họ đánh giá rằng 2019 là một năm đại thành công của Việt Nam. Trang Asia Uninted viết:

"Năm 2019 đã dần khép lại, HLV Park Hang Seo và các học trò đã đạt đến đỉnh cao mà các người tiền nhiệm không thể làm được. Đây có thể coi là một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam.


Chỉ mới tuần trước, chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt U23 Việt Nam giành chiến HCV đầu tiên trong lịch sử tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 30. Trước đó, ông cùng các học trò ở ĐT Việt Nam cũng đã gây tiếng vang ở châu lục khi lọt vào tới tứ kết của AFC Asian Cup vào tháng 1/2019.

Nhưng đỉnh cao trong chuỗi thành tích này phải kể tới ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018 và việc lọt vào bán kết tại ASIAD 2018. Cùng với đó là chức vô địch giải đấu lớn nhất của khu vực Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup sau 10 năm chờ đợi".

Không những đánh giá năm 2019 là năm cực kỳ thành công của bóng đá Việt Nam, trang thể thao chuyên về bóng đá châu Á này còn cho rằng, 2020 sẽ là một năm để Việt Nam bứt phá ở sân chơi châu lục:

"Năm 2020 sẽ là một năm đáng chờ đợi với bóng đá Việt Nam. Tháng 1 họ sẽ tham dự VCK U23 châu Á ở Thái Lan, đồng thời là vòng loại của Olympic Tokyo 2020. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Triều Tiên, UAE và Jordan ở giải đấu này.


Bên cạnh đó sẽ là vòng loại World Cup 2022. Việt Nam đang đứng đầu bảng G với thành tích bất bại. Họ còn 3 trận đấu trước mắt để hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng sơ loại thứ 3 khu vực châu Á của giải đấu danh giá nhất Thế giới.

HLV Park Hang Seo chia sẻ: Đối với VCK U23 châu Á, mục tiêu của chúng tôi sẽ là vượt qua vòng bảng. Còn với vòng loại World Cup 2022, nếu giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo với Malaysia, ĐT Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội để lọt vào vòng tiếp theo".


Author Thethao247.vn Lam Lam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Việt Nam HLV Park Hang Seo VCK u23 Châu Á Vòng loại World Cup 2022 SEA Games 30
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo