Bắn cung Việt Nam giành 'mưa vàng' ở cúp châu Á 2020

Chủ nhật, 15/03/2020 12:23 PM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển Việt Nam đã giành được 3 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ ở Cúp bắn cung châu Á 2020, qua đó đứng hạng thứ 2 toàn giải.

Cúp bắn cung châu Á năm 2020 diễn ra từ ngày 8/3 đến 14/3 tại Thái Lan, với sự tham dự của 7 đội tuyển gồm Việt Nam, Úc, Nga, Nhật Bản, Kazakastan, Singapore và Thái Lan. Đây là giải đấu có tích luỹ điểm số Olympic 2020, chính vì vậy các đội tuyển đều thi đấu nỗ lực và đặt quyết tâm đạt thứ hạng cao nhất có thể.

Nhân tố nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam là Lộc Thị Đào, ‘cô gái vàng’ tại SEA Games 30. Trên đất Philippines, Lộc Thị Đào đã xuất sắc mang về 3 chiếc HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Đến giải đấu Cúp bắn cung châu Á 2020, cô tiếp tục thể hiện sự xuất sắc khi vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm để giành HCV nội dung cung 1 dây nữ.

loc thi dao

Đây là tấm HCV thứ 2 mà Lộc Thị Đào giành được ở Cúp bắn cung châu Á, trước đó cô đã gặt hái được thành tích này vào năm 2017. Đào đang đứng trước cơ hội rất lớn giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Hiện tại, bắn cung Việt Nam đã có 2 vé dự Olympic Tokyo 2020 gồm Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Hai tấm HCV còn lại thuộc về nội dung đồng đội nam 3 dây với các cung thủ là Nguyễn Văn Duy, Thạch Phi Hùng, Trịnh Văn Đức và nội dung đồng đội nữ 3 dây gồm các VĐV Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo, Nguyễn Linh Chi.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã để thua đáng tiếc trong 3 trận chung kết trước đội tuyển Nga, ở nội dung cung 1 dây đồng đội nữ (Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương), cung 3 dây cá nhân nam ( Thạch Phi Hùng), cung 3 dây đôi nam nữ (Nguyễn Văn Đầy/Lê Phương Thảo). Và ở nội dung đôi nam nữ cung 1 dây, Lộc Thị Đào cùng Nguyễn Hoàng Phi Vũ giành HCĐ. Với thành tích này, đội tuyển bắn cung Việt Nam kết thúc Cúp bắn cung châu Á năm 2020 ở vị trí thứ 2, chỉ sau Nga.

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bắn cung việt nam cúp bắn cung châu á 2020 lộc thị đào
Xem thêm
TIN NỔI BẬT