Quảng cáo

Chấn thương rách cơ đùi của Huy Toàn nguy hiểm tới mức nào?

Thứ hai, 30/09/2019 12:22 PM (GMT+7)
A A+

Trong buổi tập cùng các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam, Võ Huy Toàn đã bất ngờ gặp phải một chấn thương và phải tập tễnh rời buổi tập.

(Các bài tập 'căng não' của HLV thể lực Park Sung Guyn - Thực hiện: Văn Hải)

Như thông tin đã đưa từ trước, tiền vệ Huy Toàn đã bất ngờ bị chấn thương trong buổi tập cùng ĐT Việt Nam.

Theo những chẩn đoán ban đầu, Huy Toàn bị "rách cơ đùi trái". Đây có thể là một chấn thương khá nghiêm trọng bởi Huy Toàn là một cầu thủ có lối chơi rất lợi hại với chân trái. Nếu mọi việc không suôn sẻ anh sẽ vắng mặt trong trận gặp Malaysia vào ngày 10/10 tới.

Rách cơ là chấn thương khá phổ biến trong các môn thể thao đòi hỏi vận động mạnh như đá bóng. Nguyên nhân chủ yếu của chấn thương rách cơ là do sợi cơ yếu không đáp ứng được yêu cầu quá lớn của vận động. Ví dụ như chạy nhanh đột ngột trong các tính huống tranh bóng.

Ngoài ra, người có tiền sử chấn thương, không khởi động và ép dẻo cơ kĩ lưỡng trước khi vào sân cũng sẽ góp phần gây ra rách cơ.

Rách cơ thường được chia làm 3 mức độ:

- Mức 1: Khoảng 10% các sợi cơ bị rách, chấn thương này thường được biết đến như căng cơ;

- Mức 2: 10 - 50% sợi sơ bị rách và được gọi là rách một phần;

- Mức 3: hơn 50% sợi cơ bị rách đây là trường hợp vết rách rộng hoặc đứt toàn bộ cơ.

Tuy nhiên, người hâm mộ có lý do để yên tâm bởi Huy Toàn đã chính thức lên tiếng về chấn thương của mình:

"Chấn thương của tôi chỉ nhẹ thôi, không có vấn đề gì cả", Huy Toàn nói.

Như vậy, nhiều khả năng anh mới chỉ bị chấn thương ở mức 1 hoặc ít hơn và sẽ mất khoảng 1 tuần để hồi phục.

Huy Toàn được coi là cầu thủ khá có duyên với mảnh lưới của Malysia khi cầu thủ người Lâm Đồng này từng 2 lần ghi bàn vào lưới của họ ở cả cấp độ U23 và ĐTQG.

Lối chơi tốc độ, quyết đoán khi dứt điểm với cái chân trái biến ảo của Huy Toàn từng là "ác mộng" với hàng thủ Malaysia.

Mặc dù vậy, chấn thương là một điều khiến Huy Toàn không phát huy được phong độ của mình. Trong vòng 5 năm trở lại đây, tiền vệ sinh năm 1993 này phải 6 lần đối mặt chấn thương.

Trong những ngày tới, Huy Toàn sẽ tham gia tập cùng nhóm cầu thủ gồm Văn Vũ, Đình Trọng và Văn Đức để bác sĩ Choi Ju Young có thể giám sát và đưa ra phác đồ điều trị hợp lý nhất.

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Huy Toàn ĐT Việt Nam vòng loại World Cup 2022
Xem thêm
TIN NỔI BẬT