Quảng cáo

Asics ra mắt giày chạy đua chuẩn Nhật với thiết kế cổ điển

Thứ sáu, 31/05/2019 17:37 PM (GMT+7)
A A+

Bộ đôi giày chạy đua huyền thoại của Asics là Tarther Japan và Skysensor Japan được thiết kế theo phong cách của thập niên 90 cực độc.

Là một trong những hãng giày chạy bộ lớn nhất thế giới, Asics mang đến cho người dùng những sản phẩm đậm chất Nhật bản với khả năng sử dụng bền bỉ và hiệu quả cao.

Với nhiều dòng giày khác nhau, giày chạy bộ Asics có thể thỏa mãn được khá nhiều đối tượng khách hàng.

Công nghệ Gel của Asics nổi tiếng với khả năng hấp thụ chấn động giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi chạy bộ.

Trong thế giới giày chạy, giày chạy đua luôn được coi là những đôi giày đỉnh cao nhất. Chính vì vậy, Asics chăm chút cho những đôi giày chạy đua của mình khá cẩn thận.

Bộ đôi được phát hành lần này bao gồm Tarther Japan và Skysensor Japan. Cả hai đều được thiết kế để người sử dụng thoải mái nhất trong các cuộc thi chạy ở tốc độ cao.

Cả hai đều sử dụng công nghệ đệm giày SPeva cho khả năng phản hồi năng lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Điều thú vị là trọng lượng của cả hai mẫu khá nhẹ chi 205 g với Tarther Japan và 210 g với Skysensor Japan. Cả hai đều được xếp vào nhóm giày chạy đua nhẹ nhất thế giới.

Trong 2 mẫu, Tarther Japan hiệu quả hơn khi chạy đua. Trong khi đó Skysensor Japan êm hơn nên nặng hơn một chút.

Mức giá cho hai siêu phẩm này lần lượt là 265 đô la Mỹ cho Tarther Japan và  270 đô la Mỹ cho Skysensor Japan.

Cả hai sẽ được chính thức mở bán từ ngày 8 tháng 6 này trên trang web chính thức của Asics.



Author Thethao247.vn Thanh Tùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giày chạy bộ giày chạy đua giày Asics giày siêu nhẹ Tarther Japan Skysensor Japan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT