Quảng cáo

Adidas có thể bán nhãn hiệu Reebok với giá 2,4 tỷ USD?

Thứ tư, 16/12/2020 12:20 PM (GMT+7)
A A+

Năm 2006 Adidas mua lại Reebok với giá 3,8 tỷ USD nhưng có thể bán với giá 2,4 tỷ USD trong thời gian tới.

Theo Forbes, Adidas đang trong quá trình đánh giá tình hình kinh doanh và xây dựng chiến lược cho 5 năm tới. Trong đó có việc xem xét bán lại thương hiệu Reebok - công ty con đang thuộc sở hữu của Adidas.

Adidas có thể bán nhãn hiệu Reebok với giá 2,4 tỷ USD?

Adidas mua lại Reebok vào năm 2006 với giá 3,8 tỷ đô la Mỹ. Tại thời điểm Adidas mua lại, Reebok có doanh số bán hàng không hiệu quả và đứng trước nguy cơ phá sản.

Khi về dưới tay Adidas, Reebok đã được tái cơ cấu, chuyển hướng kinh doanh theo hướng tăng trưởng và đã có lãi trong những năm gần đây. 

Adidas có thể bán nhãn hiệu Reebok với giá 2,4 tỷ USD?

Mặc dù vậy, giám đốc điều hành mới của Adidas là Kasper Rorsted vẫn hy vọng có thể bán lại Reebok với giá 2,4 tỷ USD trong bối cảnh nền kinh tế đang rất khó khăn do hậu quả của COVID-19.

Cho đến nay, các bên quan tâm nhất đến việc mua lại Reebok có thể kể đến là.

Adidas có thể bán nhãn hiệu Reebok với giá 2,4 tỷ USD?

Hai công ty đầu tư Permira và Triton nhưng vẫn chưa có đề nghị chính thức nào được đưa ra.

Công ty may mặc và giày dép da đến của Mỹ - VF Corp. - công ty gần đây đã mua Supreme - cũng được cho là đang xem xét việc mua lại công ty con của adidas.

Trong khi đó, Anta International Group Holdings chủ sở hữu thương hiệu Anta cũng đã bày tỏ sự quan tâm từ Trung Quốc.

Một đại diện khác đến từ châu Á là tập đoàn I.T của Hồng Kông cũng ngỏ ý nhưng muốn hoàn toàn bí mật về mọi thứ.

Giám đốc điều hành Yeezy rời Adidas

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Adidas Reebok Adidas bán Reebok
Xem thêm
TIN NỔI BẬT