Quảng cáo

NÓNG: Xác định chủ nhà đăng cai World Cup 2023

Thứ sáu, 26/06/2020 09:29 AM (GMT+7)
A A+

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới đây đã chính thức công bố nước chủ nhà đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023.

Theo đó, hai quốc gia Úc và New Zealand sẽ đồng đăng cai tổ chức World Cup bóng đá nữ 2023. Hai quốc gia thuộc châu Đại Dương đã giành được 22 phiếu bầu chọn so với 13 phiếu của Colombia. Colombia là đối thủ duy nhất còn lại sau khi Brazil và Nhật Bản rút lui hồi đầu tháng này.

World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ là lần đầu tiên giải đấu được đồng tổ chức bởi hai quốc gia và lần đầu tiên diễn ra ở khu vực Thái Bình Dương. Giải đấu cũng sẽ lần đầu tiên có 32 đội tuyển tham dự, tăng lên so với 24 đội tuyển ở các kỳ trước đây.

FIFA, World Cup, World Cup 2023, bóng đá nữ

World Cup bóng đá nữ lần thứ 9 sẽ diễn ra ở 13 địa điểm thuộc 12 thành phố và dự kiến ​​sẽ được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2023. Trận đấu khai mạc dự kiến sẽ diễn ra tại Eden Park ở Auckland và trận chung kết ở Sydney.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của Úc và New Zealand.Ông bày tỏ hy vọng World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của bóng đá nữ ở khu vực Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới.

VIDEO: Việt Nam đánh bại Thái Lan ở SEA Games 30 | Nguồn: VTV

>>> Vòng loại World Cup 2022 ấn định ngày trở lại

>>> Trung Quốc công bố quyết định lịch sử tại vòng loại World Cup 2022

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
FIFA World Cup World Cup 2023 bóng đá nữ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT