Quảng cáo

8 sao Ngoại hạng Anh có nói cũng chẳng biết từng đá cho MU

Thứ tư, 15/04/2020 08:40 AM (GMT+7)
A A+

Cả 8 cầu thủ này hiện đều đang đầu quân cho các CLB tại giải Ngoại hạng, có những cái tên nếu nói ra chắc hẳn độc giả sẽ bất ngờ nếu biết anh ta từng khoác áo MU.

MU là nơi chắp cánh rất nhiều ngôi sao trong bình diện nước Anh và cả thế giới. Thế nhưng cũng không ít trường hợp khó tìm kiếm được cơ hội tiến thân tại Old Trafford. Có những cái tên chỉ thoáng qua đội bóng này, để rồi đến ngày hôm nay nếu không nói ra, chắc hẳn ít độc giả biết được anh ta từng là 1 Quỷ đỏ.

Sau đây là top 8 cầu thủ hiện vẫn đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh, từng khoác áo MU trong khoảng thời gian ít ỏi mà chắc hẳn nhiều người chẳng thể nhớ đến.

1. Michael Keane

Số lần ra sân: 5

CLB hiện tại: Everton

MU, Ngoại hạng Anh

Trung vệ sinh năm 1993 từng là tài năng triển vọng của Quỷ đỏ. Tuy nhiên giai đoạn Keane ra mắt đội 1 vào năm 2004, anh không thể cạnh tranh được với hàng loạt tên tuổi gạo cội lúc bấy giờ. Do đó, Keane chỉ có 1 lần ra sân duy nhất cho MU tại Premier League trước khi cập bến Burnley.

Hiện tại, Michael Keane đang là hậu vệ trụ cột tại CLB Everton. Anh cũng đã có những bước thăng tiến nhất định khi trở thành 1 thành viên của ĐT Anh.

MU, Ngoại hạng Anh

2. Tom Heaton

Số lần ra sân: 0

CLB hiện tại Aston Villa

Giống như Michael Keane, thủ thành Tom Heaton có lộ trình tới Burley sau khi không được trọng dụng tại Man Utd, sau đó là suất lên tuyển nhờ tài năng được thể hiện ở đội bóng này.

MU, Ngoại hạng Anh

Thời điểm hiện tại Heaton đang đầu quân cho CLB Aston Villa. Trong quá khứ, Tom Heaton chưa 1 lần được ra sân cho Quỷ đỏ do phải dự cho 2 tên tuổi gạo cội Van der Sar và Tim Howard.

3. Danny Drinkwater

Số lần ra sân: 0

CLB hiện tại: Aston Villa

Thêm 1 trường hợp nữa không được ra sân cho MU trước khi rời CLB. Danny Drinkwater chắc là 1 trong những cái tên khá nhiều người biết trong danh sách này. Anh bước ra ánh sáng nhờ "câu truyện cổ tích" với Leicester năm 2016.

MU, Ngoại hạng Anh

Drinkwater cũng là cái tên có nhiều năm tháng gắn bó với Quỷ đỏ nhất, với 13 năm. Tuy nhiên đó là những năm tháng đáng quên của nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh khi anh liên tục bị đem cho mượn tại các đội bóng hạng trung.

Đến năm 2012, Drinkwater được Leicester mua đứt và câu chuyện sau đó đã trở thành lịch sử.

Nhưng có lẽ chức vô địch trong mơ này cũng là tia sáng hiếm hoi trong toàn bộ sự nghiệp của ngôi sao người Anh. Rời Leicester năm 2017, Drinkwater tiếp tục sự nghiệp lận đận tại Chelsea và hiện tại là Aston Villa.

4. Robbie Brady

Số lần ra sân: 1

CLB hiện tại: Burnley

Chân chạy cánh đồng hương với Roy Kean gia nhập học viện trẻ của MU năm 2008. Thời điểm ấy, Brady đã có màn thể hiện khá hứa hẹn trong mắt các nhà tuyển trạch của đội bóng.

Robbie Brady mất tới 2 năm chỉ để ra mắt Quỷ đỏ trong 1 trận đấu tại cúp Liên đoàn.

Brady chỉ thực sự được ra mắt giải Ngoại hạng khi chuyển tới khoác áo Hull City. Đây cũng là đội bóng tuyển thủ Ai-len gắn bó lâu dài nhất. Sau 4 năm ở Hull, Brady có thời gian ngắn ngủi thi đấu cho Norwich trước khi gắn bó với Burnley cho đến thời điểm hiện tại.

MU, Ngoại hạng Anh

Dù con đường tại CLB có phần trắc trở nhưng Brady lại là 1 trong những thành viên trụ cột tại ĐTQG. Anh có màn ra mắt đội tuyển Ai-len năm 2012, cùng Ai-len dự Euro 2016. Đến năm 2017, tuyển thủ sinh năm 1992 đã có vinh dự lần đầu tiên đeo tấm băng đội trưởng ĐTQG.

5. Joshua King

Số lần ra sân: 2

CLB hiện tại: Bournemouth

MU, Ngoại hạng Anh

Joshua King là 1 trong những chân sút chất lượng trong mặt bằng giải Ngoại hạng Anh. Anh cũng là tiền đạo chủ lực của ĐT Na Uy thời điểm hiện tại. Tuy nhiên ít ai biết được tiền đạo của Bournemouth từng có 1 "mối tình" thoáng qua với MU.

Tới MU từ năm 16 tuổi nhưng King chỉ có vỏn vẹn 2 lần ra sân cho đội bóng này, trước khi bắt đầu cuộc phiêu lưu tới M'Gladbach (Đức), rồi trở lại Anh trong màu áo Hull. Hiện tại King đã là 1 công thần tại đội bóng duyên hải miền Nam - Bournemouth.

MU, Ngoại hạng Anh

Một điều thú vị nữa, vào kì CN mùa đông vừa qua, MU đã có lần đánh tiếng muốn đón King trở lại Old Trafford. Cuối cùng người đến lại là Ighalo.

6. Phil Bardsley

Số lần ra sân: 18

CLB hiện tại: Burnley

Trung vệ Phil Bardsley là cái tên có nhiều lần ra sân nhất trong danh sách này. Anh có tới 18 lần ra sân cho Quỷ đỏ trước khi rời đội.

Xuất hiện cùng giai đoạn với Michael Keane, tuy nhiên Bardsley được trao nhiều cơ hội hơn. Dù thực chất quá nửa số đó là ở các cup phụ.

MU, Ngoại hạng Anh

Năm 2008, Bardsley chia tay MU để đến Sunderland. Anh thi đấu 6 mùa tại đội bóng này trước khi cập bến Stoke và dừng chân tại Burnley cho đến thời điểm hiện tại.

7. Craig Cathcart

Số lần ra sân: 0

CLB hiện tại: Watford

Tất cả những gì Cathcart có được trong màu áo Quỷ đỏ là 1 lần được gọi lên đội Một dự bị cho Vidic năm 2007. Tuy nhiên mọi việc chỉ dừng lại ở đó.

Là sản phẩm của chính lò trẻ MU, nhưng không may cho Cathcart khi thời điểm anh bắt đầu sự nghiệp là giai đoạn thăng hoa của bộ đôi Vidic - Ferdinand. Anh không có lần ra sân nào cho Quỷ đỏ cho tới khi rời CLB. Hiện tại, trung vệ người Ai-len đang thi đấu cho Watford.

8. Oliver Norwood

Số lần ra sân: 0

CLB hiện tại: Sheffield

Norwood đang có mùa giải trong mơ với "ngựa ô" Sheffield. Thậm chí anh cùng đội bóng của mình đã có thời điểm xếp trên cả Quỷ đỏ. Ít người biết, Norwood từng có tới 3 mùa giải là người của MU.

MU, Ngoại hạng Anh

Hiện tại, trung vệ sinh năm 1991 cùng Sheffield đang đứng trước cơ hội lần đấu hít thở bầu không khí cúp châu Âu. Đội bóng này đang đứng thứ 7, tương đương với 1 suất dự vòng loại của Europa League.

VIDEO: Jesse Lingard ấn định tỉ số trước Charlton

Author Thethao247.vn Như Ý / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
MU Ngoại hạng Anh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT