Quảng cáo

Báo Trung Quốc: "Chúng ta mạnh thứ 4 châu Á, sẽ có vé dự World Cup"

Thứ ba, 03/09/2019 20:02 PM (GMT+7)

Trước khi vòng loại World Cup chính thức khởi tranh, một kịch bản hoàn hảo đã được vẽ nên bởi báo chí Trung Quốc, rằng đoàn quân của HLV Lippi có khả năng lớn giành vé đến Qatar 2022.

VIDEO: Tài năng của Elkeson - chân sút nhập tịch của ĐT Trung Quốc

Vòng loại World Cup 2022 đang đến rất gần và vào lúc này, toàn bộ 40 đội tuyển quốc gia ở châu Á đang ráo riết chuẩn bị cho những trận đấu đầu tiên.

Mới đây, tờ báo Sina của Trung Quốc đăng tải một bài viết đánh giá khả năng tiến sâu của đội nhà qua những con số thống kê. Đáng chú ý, dường như truyền thông của đất nước tỷ dân vô cùng tự tin vào đội tuyển đang được dẫn dắt bởi nhà cầm quân Marcello Lippi.

vòng loại world cup, trung quốc, World Cup 2022, VL World Cup, ĐT Trung Quốc, châu Á

Cụ thể, bài viết có tiêu đề "Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc có giá trị thứ 5 ở châu Á, và sức mạnh thực sự đã vượt trên cả Australia" nhắc tới giá trị chuyển nhượng của cả 40 đội tuyển châu Á chuẩn bị tham dự vòng loại World Cup. Trong danh sách này, số 1 là ĐT Hàn Quốc với 119,7 triệu euro, thứ hai là 93,05 triệu của Nhật Bản, tiếp theo là Iran với 64,35, 54,5 triệu đối với ĐT Úc, Ả Rập đứng thứ 5 với 31,68 còn Trung Quốc xếp thứ 6 với 27,08 triệu euro.

Với những con số kể trên, cùng việc chỉ rơi vào bảng A với các đối thủ rất dễ thở, tờ Sina tự tin rằng ĐT Trung Quốc chắc chắn có vé vào vòng loại cuối cùng, nơi có sự góp mặt của 12 cái tên xuất sắc nhất châu Á.

Kế hoạch tiếp theo của ĐT Trung Quốc là nhập tịch thêm 4 cầu thủ người Brazil nữa trước khi vòng loại cuối cùng khởi tranh, đó là những cái tên Gao Laite (15 triệu euro), Alan (8 triệu euro), Fernando (1,8 triệu euro) và Aloisio (900.000 euro). Khi đó, giá trị đội hình của Trung Quốc sẽ rơi vào khoảng 52 triệu euro, nghĩa là cao thứ 5 châu Á.

vòng loại world cup, trung quốc, World Cup 2022, VL World Cup, ĐT Trung Quốc, châu Á

Không dừng lại ở đó, tờ Sina cho rằng giá trị thực sự của các cầu thủ chuẩn bị nhập tịch Trung Quốc lẽ ra còn cao hơn những con số kể trên, lý do bởi họ đang thi đấu ở Trung Quốc chứ không phải môi trường châu Âu. Điều đó có nghĩa, sức mạnh của ĐT Trung Quốc sẽ vượt Australia khi vòng loại thứ 3 khởi tranh, có nghĩa họ là đội mạnh thứ 4 ở châu Á.

Ở World Cup 2022, sẽ có 4,5 suất tham dự dành cho các đội bóng châu Á, không kể đội chủ nhà Qatar. Và với việc tự đánh giá mạnh thứ 4 châu lục, tờ Sina tin tưởng rằng ĐT Trung Quốc hoàn toàn có thể giành vé tham dự sân chơi lớn nhất thế giới sau đây 3 năm.

Top 10 đội tuyển châu Á có giá trị cao nhất được liệt kê bởi tờ Sina:

1. Hàn Quốc: 119,7 triệu (Son Heung-min 80 triệu)

2, Nhật Bản: 93,05 triệu (Nakajima Hiroshi 25 triệu)

3. Iran: 64,35 triệu (Sardar Azmoun 17 triệu)

4. Úc: 54,5 triệu (Aaron Mooy 14 triệu)

5. Ả Rập Saudi: 31,68 triệu (Owais 2,5 triệu)

6, Trung Quốc: 27,08 triệu (Wu Lei 10 triệu)

7. Uzbekistan: 24,6 triệu (Ahmedov 6 triệu)

8. UAE: 23,5 triệu (Ali Mabkhout 4 triệu)

9, Qatar: 17,6 triệu (Afif 3,5 triệu)

10. Syria: 11,4 triệu (Soma 8 triệu)

>>> Trung Quốc công bố đội hình khủng dự Vòng loại World Cup 2022

>>> Sát thủ ghi bàn vào lưới Việt Nam được triệu tập đá vòng loại World Cup

Author Thethao247.vn Triệu Mẫn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT