Quảng cáo

Man City – Liverpool: Đại chiến ngôi vương

Thứ năm, 03/01/2019 11:03 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Trận cầu tâm điểm vòng 21 Premier League là cuộc đấu muộn trên sân Etihad. Liverpool sẽ tiến gần hơn đến chức vô địch hay Man City sẽ cản bước the Kop?

Binh đoàn áo đỏ

Kể từ khi giải đấu cao nhất nước Anh đổi tên, chưa bao giờ người hâm mộ Liverpool cảm thấy gần chức vô địch đến thế. Dù cho đã có rất nhiều thời kỳ sáng sủa dưới chân thần đồng Michael Owen hay đôi cánh bất tử Gerrard – Torres, họ vẫn chưa một lần xưng vương ở Premier League. Nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi khi ở mùa giải năm nay.

Sau 20 vòng đấu, Liverpool là đội bóng đội bóng duy nhất còn bất bại. Thầy trò HLV Jurgen Klopp không chỉ duy trì sự thăng hoa trong mặt trận tấn công và còn cực kì chắc chắn trong khâu phòng ngự. Con số 48 bàn thắng và 8 bàn thua đã nói lên tất cả.

Man City, Liverpool, Ngoại hạng Anh, Salah, Aguero

The Kop luôn vào trận với tâm thế của một nhà vô địch, áp đảo hoàn toàn đối thủ nhưng vẫn không quên giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Klopp đã không sai khi thuyết phục ban lãnh đạo đem về một trung vệ đắt giá nhất thế giới – Van dijk và một thủ môn giá trị - Alisson Becker. Một người thực sự là ông chủ tuyến sau, một người tài năng nơi khung gỗ.

Bước vào trận đấu này sau đại thắng 5-1 trước Arsenal, Liverpool tràn đầy tự tin để hướng tới một kết quả mĩ mãn.Binh đoàn áo đó dưới tay ông thầy người Đức đang không ngán bất kì đối thủ nào. Họ sẽ ra sân tràn đầy khí thế và hướng tới 3 điểm trọn vẹn để xây chắc ngôi vị dẫn đầu.

Man City chưa gục ngã

Sự tự tin đã trở lại với đội chủ sân Etihad khi họ đã có được chiến thắng 3-1 trước Southampton ở trận đấu cuối cùng của năm 2018. Hai bàn thắng của David Silva, Aguero và 1 bàn phản lưới giúp cho Man City lấy được 3 điểm trên sân khách.

Hai thất bại liên tiếp trước Crystal Palace và Leicester City khiến những ngờ vực nhắm vào đội bóng này. Silva, De Bruyne và Aguero là tâm điểm của sự chỉ trích khi trở lại sau chấn thương. Còn Pep Guardiola bị đặt dấu hỏi về chiến thuật thi đấu.

11 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường để thủng lưới là thành tích tồi tệ của đội bóng áo xanh. May mắn cho họ là đội bóng vẫn còn điểm tựa trên sân Etihad. Cuộc đối đầu với Crystal Palace chỉ là trận thua duy nhất của họ tại đây kể từ khi Man United đến đây mùa giải trước.

Man City, Liverpool, Ngoại hạng Anh, Salah, Aguero

Silva, Aguero đã có được sự giải tỏa phần nào ở trận đấu trước và sẽ là niềm hy vọng của đội chủ nhà ở trận đấu này. Pep Guardiola cần giải quyết vấn đề khâu phòng ngự trước khi nghĩ tới mặt trận tấn công. Đối đầu với một Liverpool có sức sát thương không hề thấp, hàng thủ mới là vấn đề mấu chốt.

Etihad đã đem đến rất nhiều niềm vui cho người hâm mộ và rất nhiều kỳ vọng sẽ được đặt vào họ trong trận đấu tới. Chiến thắng sẽ giúp họ thu hẹp cách biệt với chính Liverpool xuống còn 4 điểm. Man City vẫn chưa hề bỏ cuộc trong việc bảo vệ ngôi vô địch của mình.

Đối đầu nảy lửa tại Etihad

“Đây chắc chắn là một cơn bão”, Klopp nói về trận đấu vào tháng tư. “Họ nói rằng họ có thể lật ngược thế cờ sau trận thua 3-0 và mọi người đều biết họ có thể làm được. Mùa trước họ có được 100 điểm và không gì là không thể ở mùa giải năm nay”, HLV người đức thận trọng.

HLV trưởng Liverpool cũng không giấu sự tự tin vào đội bóng: “Chúng tôi là một đội bóng khác. Đội bóng đã cải thiện và tôi tin tưởng vào những người tàn ông của tôi 100%”.

Pep Guardiola đẩy sự chỉ trích hướng tới các học trò về phía đội khách: “Tôi hiểu những gì họ đang cảm nhận, những cầu thủ của Liverpool. Sau 29 năm không thể vô địch, tôi hiểu, nó rất khó để đứng ở top 1”

Man City, Liverpool, Ngoại hạng Anh, Salah, Aguero

“Tôi đã nói với các cầu thủ của tôi rằng điều đó là không dễ dàng chút nào. Họ hiểu điều đó và biết phải làm gì vì chúng tôi đã quen với nó”, Pep nói thêm.

Hai đội không có sự mất mát đáng kể nào về mặt lực lượng. Liverpool có những dấu hỏi về sự xuất phát của Fabinho nhưng nhân sự của họ có thể thay thế được. Pep sẽ không mạo hiển dùng De Bruyne mà thay vào đó Bernando Silva sẽ xuất phát.

Trận đấu chưa diễn ra nhưng sức nóng có nó là thực sự lớn. Cuộc đối đầu có giá trị cả trong và ngoài sân cỏ. Chiến thắng không chỉ đem lại điểm số mà còn là tinh thần cho một cuộc đua dài hơi.

Đội hình dự kiến

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Stones, Laporte; Fernandinho, David Silva, Bernando; Sane, Aguero, Mahrez.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Robertson, Van Dijk, Lovren, Alexander-Arnold; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mane, Firmino, Salah.

Man City – Liverpool: Đại chiến ngôi vương

Trận cầu tâm điểm vòng 21 Premier League là cuộc đấu muộn trên sân Etihad. Liverpool sẽ tiến gần hơn đến chức vô địch hay Man City sẽ cản bước the Kop?

Binh đoàn áo đỏ

Kể từ khi giải đấu cao nhất nước Anh đổi tên, chưa bao giờ người hâm mộ Liverpool cảm thấy gần chức vô địch đến thế. Dù cho đã có rất nhiều thời kỳ sáng sủa dưới chân thần đồng Michael Owen hay đôi cánh bất tử Gerrard – Torres, họ vẫn chưa một lần xưng vương ở Premier League. Nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi khi ở mùa giải năm nay.

Sau 20 vòng đấu, Liverpool là đội bóng đội bóng duy nhất còn bất bại. Thầy trò HLV Jurgen Klopp không chỉ duy trì sự thăng hoa trong mặt trận tấn công và còn cực kì chắc chắn trong khâu phòng ngự. Con số 48 bàn thắng và 8 bàn thua đã nói lên tất cả.

The Kop luôn vào trận với tâm thế của một nhà vô địch, áp đảo hoàn toàn đối thủ nhưng vẫn không quên giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Klopp đã không sai khi thuyết phục ban lãnh đạo đem về một trung vệ đắt giá nhất thế giới – Van dijk và một thủ môn giá trị - Alisson Becker. Một người thực sự là ông chủ tuyến sau, một người tài năng nơi khung gỗ.

Bước vào trận đấu này sau đại thắng 5-1 trước Arsenal, Liverpool tràn đầy tự tin để hướng tới một kết quả mĩ mãn.

Binh đoàn áo đó dưới tay ông thầy người Đức đang không ngán bất kì đối thủ nào. Họ sẽ ra sân tràn đầy khí thế và hướng tới 3 điểm trọn vẹn để xây chắc ngôi vị dẫn đầu.

Man City chưa gục ngã

Sự tự tin đã trở lại với đội chủ sân Etihad khi họ đã có được chiến thắng 3-1 trước Southampton ở trận đấu cuối cùng của năm 2018. Hai bàn thắng của David Silva, Aguero và 1 bàn phản lưới giúp cho Man City lấy được 3 điểm trên sân khách.

Hai thất bại liên tiếp trước Crystal Palace và Leicester City khiến những ngờ vực nhắm vào đội bóng này. Silva, De Bruyne và Aguero là tâm điểm của sự chỉ trích khi trở lại sau chấn thương. Còn Pep Guardiola bị đặt dấu hỏi về chiến thuật thi đấu.

11 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường để thủng lưới là thành tích tồi tệ của đội bóng áo xanh. May mắn cho họ là đội bóng vẫn còn điểm tựa trên sân Etihad. Cuộc đối đầu với Crystal Palace chỉ là trận thua duy nhất của họ tại đây kể từ khi Man United đến đây mùa giải trước.

Silva, Aguero đã có được sự giải tỏa phần nào ở trận đấu trước và sẽ là niềm hy vọng của đội chủ nhà ở trận đấu này. Pep Guardiola cần giải quyết vấn đề khâu phòng ngự trước khi nghĩ tới mặt trận tấn công. Đối đầu với một Liverpool có sức sát thương không hề thấp, hàng thủ mới là vấn đề mấu chốt.

Etihad đã đem đến rất nhiều niềm vui cho người hâm mộ và rất nhiều kỳ vọng sẽ được đặt vào họ trong trận đấu tới. Chiến thắng sẽ giúp họ thu hẹp cách biệt với chính Liverpool xuống còn 4 điểm. Man City vẫn chưa hề bỏ cuộc trong việc bảo vệ ngôi vô địch của mình.

Đối đầu nảy lửa tại Etihad

“Đây chắc chắn là một cơn bão”, Klopp nói về trận đấu vào tháng tư. “Họ nói rằng họ có thể lật ngược thế cờ sau trận thua 3-0 và mọi người đều biết họ có thể làm được. Mùa trước họ có được 100 điểm và không gì là không thể ở mùa giải năm nay”, HLV người đức thận trọng.

HLV trưởng Liverpool cũng không giấu sự tự tin vào đội bóng: “Chúng tôi là một đội bóng khác. Đội bóng đã cải thiện và tôi tin tưởng vào những người tàn ông của tôi 100%”.

Pep Guardiola đẩy sự chỉ trích hướng tới các học trò về phía đội khách: “Tôi hiểu những gì họ đang cảm nhận, những cầu thủ của Liverpool. Sau 29 năm không thể vô địch, tôi hiểu, nó rất khó để đứng ở top 1”

“Tôi đã nói với các cầu thủ của tôi rằng điều đó là không dễ dàng chút nào. Họ hiểu điều đó và biết phải làm gì vì chúng tôi đã quen với nó”, Pep nói thêm.

Hai đội không có sự mất mát đáng kể nào về mặt lực lượng. Liverpool có những dấu hỏi về sự xuất phát của Fabinho nhưng nhân sự của họ có thể thay thế được. Pep sẽ không mạo hiển dùng De Bruyne mà thay vào đó Bernando Silva sẽ xuất phát.

Trận đấu chưa diễn ra nhưng sức nóng có nó là thực sự lớn. Cuộc đối đầu có giá trị cả trong và ngoài sân cỏ. Chiến thắng không chỉ đem lại điểm số mà còn là tinh thần cho một cuộc đua dài hơi.

Đội hình dự kiến

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Stones, Laporte; Fernandinho, David Silva, Bernando; Sane, Aguero, Mahrez.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Robertson, Van Dijk, Lovren, Alexander-Arnold; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mane, Firmino, Salah.

Author Thethao247.vn Nam Hoàng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Man City Liverpool Ngoại hạng Anh Salah Aguero
Xem thêm
TIN NỔI BẬT