Ai mới là kẻ mạnh nhất trong Pokemon GO ở thời điểm hiện tại?

Thứ ba, 06/11/2018 11:37 AM (GMT+7)
A A+

Tiêu chí đánh giá sự mạnh hay yếu ở Pokemon Go và Pokemon truyền thống là khác nhau, phải xét trên nhiều tiêu chí khác nhau thì mới có thể trả lời được.

Pokemon GO là một tựa game đình đám của hãng game Niantic đã một thời làm mưa, làm gió trên khắp các bảng xếp hạng. Đây là sản phẩm độc đáo nhất trong các tựa game Pokemon, tính đến thời điểm hiện tại. Tuy chỉ là một tựa game trên di động, thế nhưng lối chơi của tựa game này cũng hấp dẫn chẳng kém gì so với phiên bản chính trên các hệ máy của Nintendo cả.

Thế nhưng, Pokemon Go vẫn đơn giản hơn so với các tựa game gốc khá nhiều. Do vậy, không phải Pokemon nào mạnh trong các game gốc thì khi chuyển nhà sang tựa game do Niantic sản xuất đều là trùm cuối hết cả. Vậy đâu mới là những kẻ mạnh nhất trong Pokemon GO?

Đây không phải là 1 câu hỏi dễ để trả lời. Tiêu chí đánh giá sự mạnh hay yếu ở mỗi tựa game lại khác nhau, phải xét trên nhiều tiêu chí khác nhau thì mới có thể trả lời được.

Ví dụ, nếu xét về chỉ số CP trong game thì nhà vô địch chắc chắn sẽ là Slaking. Mặc dù không phải Pokemon huyền thoại, nhưng chỉ số của nó còn lớn hơn cả của Kyogre và Groudon tới gần 500 điểm. Tuy nhiên, CP cũng chỉ là 1 con số, khả năng chiến đấu thực sự của Slaking vẫn là 1 dấu hỏi lớn.

Tiếp đến, chúng ta hãy xét tới chỉ số tấn công, và những Pokemon huyền thoại chính là những ứng cử viên sáng giá nhất.

Có thể kể tới trường hợp của Deoxys, khi chỉ số tấn công của nó lên tới 414 điểm, vượt xa vị trí số 2 là Mewtwo tới 45 điểm. Tuy vậy, bộ kỹ năng của Deoxys khá là đáng quên, đồng thời nó cũng không thể sống lâu trong các trận đấu kéo dài.

Nếu nói về khả năng gây sát thương trên giây (DPS), Rayquaza lại là kẻ dẫn đầu. Tuy nhiên, chỉ số này cũng phải tính toán dựa trên thời tiết và khắc hệ nữa. Thêm vào đó, DPS không đồng nghĩa với việc bạn là kẻ mạnh nhất, khi chúng ta vẫn phải tính toán thế trận dựa trên khả năng chống chịu của từng Pokemon.

Nhìn chung, Pokemon có thể gây ra lượng dam lớn nhất mà lại có khả năng làm tanker tốt sẽ là Blissey. Thật vậy, dù sở hữu khả năng gây DPS không quá cao, nhưng với việc nó chống chịu quá tốt, Blissey có thể gây ra lượng sát thương khá lớn trước khi bị đánh gục. Trong một số trường hợp, các Pokemon có bộ kỹ năng có khả năng né tránh tốt lại có thể vượt qua được cả Blissey. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là tương đối khi chúng cũng mang nhiều tính lựa chọn cá nhân và lối chơi của game thủ nữa.

Vẫn còn quá nhiều yếu tố khác phải tính đến trong Pokemon GO chẳng hạn như hiện tại bạn ở trong 1 trận raid hay 1 trận gym battle? Bạn đang ở trạng thái tấn công hay phòng thủ? Cấp độ của đối phương và của bạn là ra sao? Sẽ rất khó để đánh giá một cách chính xác hoàn toàn. Đó cũng chính là lý do vì sao bạn cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian để khổ luyện để có thể trở thành 1 nhà vô địch trong Pokemon GO.

>>>PUBG Mobile: PoxPox hướng dẫn nhảy dù siêu nhanh - Đáp đất trước mọi kẻ địch

Author Thethao247.vn Chí Hiếu / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
POKEMON GO POKEMON
Xem thêm
TIN NỔI BẬT