Quảng cáo

Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA Quý I 2020

Thứ sáu, 27/03/2020 18:04 PM (GMT+7)
A A+

Trên BXH FIFA quý I/2020, ĐT nữ Việt Nam dù lùi bậc do thất bại ở vòng loại Olympic Tokyo nhưng vẫn bỏ xa Thái Lan.

Việt Nam 1-0 Myanmar - nguồn: KFA

Trong quý I năm 2020, ĐT nữ Việt Nam chơi 4 trận đấu. Trong đó thầy trò HLV Mai Đức Chung giành 1 chiến thắng nhưng để thua đến 4 trận trong khuôn khổ vòng loại Olympic Tokyo 2020. Điều này khiến ĐT nữ Việt Nam bị trừ 4 điểm trên BXH FIFA mới nhất.

Từ 1665 điểm, ĐT nữ Việt Nam hiện tại còn 1657 điểm, xếp thứ 35 thế giới. ĐT nữ Việt Nam tụt 3 bậc so với BXH FIFA quý IV năm 2019. Ở châu Á, ĐT nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 6 quen thuộc, xếp trên ĐT bóng đá nữ Thái Lan.

Tuy nhiên các cô gái áo đỏ đã nới rộng khoảng cách với đối thủ xứ sở chùa Vàng khi Thái Lan bị trừ tới 24 điểm và tụt 1 bậc trên BXH xuống vị trí 39. Hiện Thái Lan đang có 1596 điểm.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam dĩ nhiên đang đứng đầu, xếp sau là Thái Lan. Đứng thứ 3 là ĐT nữ Myanmar với 1511 điểm. Top 3 cách rất xa các đội phía sau khi Philippines chỉ giành được 1369 điểm.

Ở khu vực châu Á, đứng đầu là ĐT nữ Australia, tiếp theo là Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhóm này cũng đang bỏ xa ĐT nữ Việt Nam và thuộc hàng 5 đàn chị sừng sỏ của bóng đá nữ châu Á.

BXH FIFA dành cho nữ được tính theo quý (3 tháng một lần). Với tình hình dịch bệnh trên thế giới lúc này, nhiều khả năng BXH quý tiếp theo sẽ không thay đổi khi rất khó để các trận đấu giữa các ĐTQG có thể thi đấu trở lại.

ĐT nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung cần giữ vững vị trí trên BXH FIFA bởi đây là yếu tố mà AFC căn cứ trong các cuộc bốc thăm vòng loại Olympic hay World Cup. Việc World Cup 2023 tăng lên 32 đội giúp ĐT nữ Việt Nam tràn trề cơ hội giành vé tham dự.

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT nữ Việt Nam Thái Lan BXH FIFA
Xem thêm
TIN NỔI BẬT