Quảng cáo

Qatar nộp đơn xin đăng cai VCK Asian Cup 2027

Thứ sáu, 28/08/2020 10:33 AM (GMT+7)
A A+

AFC đã tiếp nhận đơn xin đăng cai VCK Asian Cup 2027 từ LĐBĐ Qatar.

Trên trang chủ, LĐBĐ châu Á (AFC) đã thông báo nhận đơn xin đăng cai VCK Asian Cup 2027 từ LĐBĐ Qatar (QFA). Đại sứ Qatar tại Malaysia, Fahad bin Mohammed Kafood đã đến Trụ sở AFC tại Kuala Lumpur để đệ trình tài liệu ứng cử lần này.

Trước đó 4 Liên đoàn bóng đá thành viên cũng ứng cử quyền đăng cai Asian Cup 2027 là Ấn Độ, Iran, Saudi Arabia và Uzbekistan. Ủy ban điều hành AFC đã lên danh sách nước chủ nhà chạy đua đăng cai các VCK Asian Cup bắt đầu từ Asian Cup 2027 để các nước có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

Asian Cup 2019 tại UAE chứng kiến bước đột phá về phương diện truyền thông khi phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng người xem truyền hình. Đây là giải đấu đầu tiên AFC áp dụng tăng số đội từ 16 lên 24. Cũng ở kỳ Asian Cup này, Việt Nam đã gây ấn tượng với châu Á khi vào đến vòng tứ kết và chỉ chịu khuất phục trước Nhật Bản với tỷ số sát nút.

Trung Quốc sẽ là nước chủ nhà của kỳ Asian Cup 2023 tới. Còn quốc gia đăng cai AFC Asian Cup lần thứ 19 sẽ được công báo vào năm 2021.

Trong quá khứ Việt Nam đã từng liên minh với Thái Lan, Malaysia và Indonesia đồng đăng cai Asian Cup 2007. Khi đó Việt Nam là nước chủ nhà duy nhất vượt qua vòng bảng. Sau đó đoàn quân Alfred Riedl dừng bước trước nhà vô địch của năm đó là Iraq.

HLV Troussier được đề cử là HLV vĩ đại nhất lịch sử Asian Cup

Để giành suất chính thức dự Asian Cup sắp tới, Việt Nam cần đứng lọt vào vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Theo đó, AFC lấy 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất của vòng loại thứ hai World Cup 2022. 12 suất còn lại sẽ lấy từ 36 đội bị loại thông qua bốc thăm chia bảng.

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
qatar afc asian cup 2027
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo