Thái Lan tự tin hướng đến giải bóng chuyền nữ VĐTG 2018

Thứ sáu, 28/09/2018 13:32 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau thất bại tại Cup liên đoàn châu Á 2018 vừa mới kết thúc tại Nakhon Ratchasima của Thái Lan, đội tuyển Thái Lan đã chính thức lên đường sang Nhật Bản để tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2018 sẽ diễn ra từ ngày 29/9 - 30/10. Với sự trở lại của chủ công số 1 - Chatchuon sau chấn thương, đội tuyển Thái Lan đã phần nào lấy lại được sự tự tin trước thềm giải đấu quan trọng này.

Thành công tại ASIAD với tấm huy chương bạc, nhưng lại chỉ có được tấm huy chương đồng tại Cup liên đoàn châu Á 2018 phần nào cho thấy sự bất ổn định trong lối chơi của đội tuyển Thái Lan, đặc biệt là kể từ khi thiếu vắng tay đập chủ lực Chatchuon do chấn thương. Đội tuyển Thái Lan gặp bất lợi khi phải thi đấu với mật độ dày đặc khiến cho các vị trí trên sân không có được cảm giác bóng tốt nhất, chưa kể bộ 3 gồm: Ajcharaporn, Onuma và Malika vẫn chưa lấy lại được 100%  phong độ vốn có. Khá may mắn khi trước ngày lên đường, chủ công số 1- Chatchuon của họ đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng cùng đồng đội tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới.

Tại giải vô địch thế giới 2018, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng C gồm: USA, Russia, South Korea, , Azerbaijan và Tobago. Đây được coi là bảng đấu khó khi có sự góp mặt của nhà ĐKVĐ Mỹ, bên cạnh đó Hàn Quốc và Nga cũng là 2 thế lực lớn, rất khó xô đổ. Theo dự đoán, đội tuyển Thái Lan vẫn sẽ có cơ hội lọt vào top 4 để tiến tới vòng 2 khi Azerbaijan và Tobago không quá mạnh.

Danh sách 14 VĐV của đội tuyển Thái Lan tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2018:

Nhóm chuyền hai: Pornpun Guedpard, Nootsara Tomkom

Nhóm phụ công: Thatdao Nuekjang, Pleumjit Thinkaow (C), Watchareeya Nuanjam, Chitaporn Kamlangmak

Nhóm chủ công: Onuma Sittirak, Wilavan Apinyapong, Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri

Nhóm đối chuyền: Malika Kanthong, Pimpichaya Kokram

Nhóm libero: Piyanut Pannoy, Supattra Pairoj

Author Thethao247.vn Vương Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Thatdao Onuma Malika Nootsara FIVB Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2018
Xem thêm
TIN NỔI BẬT