Quảng cáo

Bia Hà Nội - Nét văn hóa từ góc nhìn du khách quốc tế

Author Thethao247.vn Lê Nhung - 17:31 30/11/2018 GMT+7
Thể Thao 247 - Đối với người dân Hà Thành, bia Hà Nội là loại đồ uống thân quen, không thể thiếu trong đời sống thường ngày. Đặc biệt, đối với du khách nước ngoài, khi đến với Thủ đô Hà Nội, điều họ muốn khám phá đầu tiên là bia Hà Nội.

Ngồi nhâm nhi chai bia Hà Nội cùng bạn bè, người thân bên quán ven đường hay trên các con phố tấp nập, dù là ngày hè nóng bức hay những ngày đông giá lạnh, từ bao giờ đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội và là một trong những trải nghiệm du khách quốc tế nhất định phải thử khi đến với Thủ đô.

Cảm nghĩ của du khách nước ngoài khi thưởng thức bia hơi Hà Nội

Bia Hà Nội là một trong những điều phải thử khi du khách đặt chân đến Hà Nội.

Bạn Ryan người Anh rất thích và háo hức được thưởng thức bia Hà Nội. Về quê vợ ở Việt Nam, đúng dịp diễn ra ngày Hội Bia Hà Nội, anh đã cùng vợ và bố vợ đến với ngày Hội. Sau một hơi dài cạn sạch cốc bia hơi, khà khà chép miệng vẻ sảng khoái, Ryan vui vẻ cho biết: “Đây là lần đầu tiên anh tham dự ngày Hội Bia Hà Nội. Một sự kiện rất vui và hấp dẫn, để lại cho tôi một kỷ niệm đẹp với gia đình vợ. Đặc biệt, tôi cảm nhận bia Hà Nội có nét thật độc đáo. Bởi nó mang hương vị đậm đà, nồng nàn men bia. Vị thanh mát của cốc bia với lớp bọt trắng mịn đã làm tôi bị cuốn hút. Có lẽ vì thế mà sản phẩm này được bố vợ tôi và người dân ở đây vô cùng yêu thích...”.

Tổng thống Mỹ Obama thưởng thức Bia Hà Nội trong một lần ghé thăm Thủ đô

Là giáo viên dạy tiếng Anh ở Việt Nam đã được 6 năm, anh Paddy đến từ Australia lại rất thích dòng bia hơi Hà Nội, anh chia sẻ: “Tôi rất mê bia hơi Hà Nội bởi nó thể hiện được vẻ đẹp nét văn hóa địa phương vốn có. Hết giờ dạy học, tôi hay đến quán bia hơi Hà Nội. Tôi thích ngồi trên những quán bia ở vỉa hè để cảm nhận không khí sôi động của Thủ đô. Chỉ cần một cái ghế nhỏ và vài cốc bia, tôi có thể ngồi ngắm những con phố Hà Nội không chán”.

Du khách quốc tế tham dự lễ hội Bia Hà Nội

Còn đối với Paco - người Tây Ban Nha, anh đến Hà Nội làm việc được hơn một năm theo các chương trình dự án kinh tế của Chính phủ hai nước, anh chia sẻ: “Bình thường tôi uống 2-3 cốc bia, nhưng khi vui và cảm giác thoải mái có thể uống nhiều hơn. Vào những ngày rảnh rỗi, tôi thích ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ và uống bia hơi cùng bạn bè ở các quán gọi là Địa chỉ Vàng Bia hơi Hà Nội. Ở Tây Ban Nha thì khác, chúng tôi uống bia trong những quán bar tự phục vụ, giữa tiếng nhạc ồn ào. Còn ở Hà Nội, ở những quán bia hơi, được phục vụ nhiệt tình, giá rẻ lại hiểu biết thêm nét văn hóa nơi đây và nhịp sống người Hà Nội, tôi rất thích thú...”.

Một câu khá quen thuộc mà nhiều du khách nước ngoài được biết thông qua các hãng truyền thông nước ngoài đó là: “Muốn hiểu về văn hóa Việt Nam thì bạn đừng bỏ qua thưởng thức bia hơi Hà Nội...”.

Hiện nay, Habeco vẫn đang nỗ lực mang sản phẩm mang nhiều nét đặc trưng này đến với người dân, không chỉ trong nước mà còn với cả du khách quốc tế. Bia Hà Nội đang vươn mình trở thành một sản phẩm mang nhiều dấu ấn, để những người từng thưởng thức sẽ không thể nào quên.

Lê Nhung
Thethao247
Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
30.11.2018
habeco bia hà nội trúc bạch văn hóa hà nội
Xem thêm
TIN NỔI BẬT