Quảng cáo

Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 7 của bà Dương Thị Bạch Diệp ‘khủng’ cỡ nào?

Thứ bảy, 26/01/2019 10:19 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 7 của bà Dương Thị Bạch Diệp khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi sự xa hoa, sang trọng cùng biển số 'cực khủng' 77L-7777.

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom từng thuộc sở hữu của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp chính là mẫu chính hãng đầu tiên được nhập về Việt Nam với mức giá 1,3 triệu USD (tương đương khoảng 26 tỷ đồng). Chiếc siêu xe này gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi mức giá và sự cao cấp của nó, mà còn bởi biển số 'cực khủng' 77L-7777.

Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 7, Rolls-Royce Phantom Dương Thị Bạch Diệp, Dương Thị Bạch Diệp, siêu xe

Thời điểm chiếc Rolls-Royce Phantom được nhập về Việt Nam là vào tháng 1 năm 2008. Chủ nhân của chiếc xe, bà Dương Thị Bạch Diệp cho biết, chi phí sau khi làm thủ tục hải quan lên tới 2,3 triệu USD, trong đó giá tiền đặt mua xe gần 1 triệu USD, còn 1,3 triệu USD là tiền các loại thuế, chưa kể đến khoản phí cực khủng cho biển số tứ quý 7. Với con số này, chiếc Rolls-Royce Phantom của bà Diệp đã trở thành chiếc xe đắt nhất thời bấy giờ.

Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 7, Rolls-Royce Phantom Dương Thị Bạch Diệp, Dương Thị Bạch Diệp, siêu xe

Rolls-Royce Phantom đời 2008 là bản kéo dài, với chiều dài 6,10m, rộng 1,99m và trọng lượng 2.670 kg. Động cơ xe loại 6,75 lít V12, hộp số 8 cấp, công suất 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm.

Điểm nổi bật của xe nằm ở thiết kế nội thất với bộ ghế da được chế tác từ da 400 con bò, sơn của xe được phun phủ 16 lớp với sơn xiralli. Nội thất màu xanh, các chi tiết gỗ được làm gỗ óc chó (Walnut) theo tiêu chuẩn của Rolls-Royce nhập từ California (Mỹ).

Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 7, Rolls-Royce Phantom Dương Thị Bạch Diệp, Dương Thị Bạch Diệp, siêu xe

Chiếc xe của bà Diệp sở hữu màu xanh ở thân và bạc ở nắp ca-pô kéo dài tới nóc, là màu độc nhất Việt Nam lúc đó. Mẫu xe này được chế tác theo ý của bà Diệp, đích thân bà đã nhiều lần sang tận nhà máy Rolls-Royce để giám sát quá trình hoàn thiện chiếc xe theo sở thích cá nhân.

Rất nhiều chi tiết phía bên trong chiếc xe được đặt theo ý của chủ nhân, thậm chí cả màu sơn xanh diệp lục cũng được đặt hàng bởi trùng với tên nữ doanh nhân này. Tên của bà được khắc bên trong tấm táp-lô bằng gỗ quý.

Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 7, Rolls-Royce Phantom Dương Thị Bạch Diệp, Dương Thị Bạch Diệp, siêu xe

Mẫu xe siêu sang trở nên thu hút bởi nhiều yếu tố như giá, màu sơn, biển số, nhập khẩu chính ngạch. Không chỉ dư luận trong nước mà cả báo chí quốc tế cũng nhiều lần đưa tin về chiếc xe này.

Điểm đặc biệt hơn nữa không thể không nhắc đến ở chiếc Rolls-Royce Phantom của nữ đại gia người Việt chính là biển số tứ quý 7 siêu đẹp. Chính nữ đại gia này từng thừa nhận không phải ngẫu nhiên mà bà lựa chọn được biển số 77L-7777, để có được biển số này, bà đã chi ra số tiền để xây đến 2 sân tennis.

Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 7, Rolls-Royce Phantom Dương Thị Bạch Diệp, Dương Thị Bạch Diệp, siêu xe

Bà Ngọc Diệp cho biết: 'Biển số này được công an tỉnh Bình Định dùng để đấu giá nhưng tôi đã làm đơn và có lời với mấy anh lãnh đạo công an tỉnh. Đổi lại tôi xây 2 sân tennis để ngành có nơi tập luyện thể thao. Ở tỉnh, mấy anh lãnh đạo biết tôi người Bình Định và chiếc xe xứng đáng để có biển số đẹp nên xét duyệt. Tôi nghĩ người dân Bình Định cũng vui vẻ khi thấy chiếc Rolls Royce Phantom được gắn biển số của tỉnh nhà'.

Sau khi có biển số, chiếc Phantom màu xanh lục đường bệ xuất hiện ở đường phố Sài Gòn và thường đậu ở Công ty Diệp Bạch Dương ở quận 1. Về sau, khi trụ sở được bà Diệp xây dựng thành dự án khác thì chiếc xe được mang về đặt ở nhà bà (Q.1) như hiện nay.

Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 7, Rolls-Royce Phantom Dương Thị Bạch Diệp, Dương Thị Bạch Diệp, siêu xe

Thời điểm tháng 6/2013, hãng Rolls Royce mở đại lý đầu tiên tại Hà Nội và tại buổi lễ, đại diện hãng Rolls Royce cho biết, chiếc Phantom của bà Dương Thị Bạch Diệp là chiếc duy nhất đặt hàng trực tiếp chính hãng. Kể từ sau này, sẽ không có chiếc Rolls Royce thứ hai ở Việt Nam đặt hàng trực tiếp với nhà máy ở Anh quốc mà bắt buộc phải thông qua đại lý.

Author Thethao247.vn Thoa Trịnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce Phantom biển số tứ quý 7 Rolls-Royce Phantom Dương Thị Bạch Diệp Dương Thị Bạch Diệp siêu xe
Xem thêm
TIN NỔI BẬT