Quảng cáo

Kỹ sư 26 tuổi biến rác thành linh kiện ô tô

Thứ ba, 24/07/2018 17:00 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Hai kỹ sư trẻ Albermar Dominguez và John Naizzir đã cùng nhau sản xuất và kinh doanh phụ kiện ô tô, chỉ từ nguyên liệu lấy ở những bãi phế thải tại Venezuela.

Từ những vật liệu thu được từ một bãi rác đầy các linh kiện điện tử phế thải, dựa vào công nghệ in 3D, hai kỹ sư trẻ người Venezuela có thể tạo nên cả những vật dụng phức tạp như bộ phận xe ô tô.

Trong bối cảnh nền kinh tế Venezuela đang ngày càng suy thoái, thì những bộ phận, linh kiện xe ô tô ngày càng khó kiếm. Hai anh chàng Albermar Dominguez và John Naizzir đã làm tan chảy chất thải nhựa, đưa vào máy in 3D và tạo ra những sợi nung, và một số bộ phận bằng nhựa, sau đó bán lại cho các công ty xe hơi.

Mới đầu, hai kỹ sư trẻ này mới chỉ sản xuất được một kilôgram sợi nung một ngày, nhưng họ nhắm mục tiêu tiếp sức cho lĩnh vực sản xuất một thời hưng thịnh nhưng nay đang lụi tàn của Venezuela bằng cách biến giá thành rẻ hơn cho các công ty phụ thuộc vào hàng nhập khẩu đắt tiền.

Đây là một đấu hiệu cho thấy một cuộc khủng hoảng chưa từng có trước đây đã khuấy động một số người trẻ nghĩ ra những sáng kiến tiếp sau 5 năm kinh tế co cụm vì những chính sách thất bại của nhà nước và giá dầu sụt giảm mạnh.

Kỹ sư biến rác thải thành linh kiện ô tô

Kỹ sư Dominguez, 26 tuổi nói “Mọi người không tin là công nghệ này đang được phát triển trong nước.”

Nhiều bạn học trước đây của hai anh tại Trường đại học Simon Bolivar ở Caracas đã rời khỏi Venezuela, tham gia vào làn sóng di cư của hơn 1 triệu người, giữa lúc Venezuela thiếu thực phẩm và thuốc men trầm trọng. Tỉ lệ lạm phát hàng năm lên đến 50.000% và Caracas được xếp hạng là một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới.

Anh Dominguez nói anh đã đi thăm nước Mỹ để học về ngành in 3D, sau khi quan tâm đến việc tái chế rác thải.

Sau đó anh trở về Venezuela và cùng với anh Naizzir, 27 tuổi, bắt đầu lục lọi bãi rác của trường đại học, thu nhặt các hộp máy vi tính và máy in cũ. Sau đó công ty của hai anh có tên là Nedraki ký hợp đồng với một nhà máy tái chế tại thành phố Valencia của Venezuela để có thêm những chất liệu.

Hiện nay công ty Nedraki cung cấp sợi nung cho 13 công ty Venezuela và sản xuất những bộ phận bằng nhựa như răng hộp số cho những công ty khác. Sợi nung được cuộn vào những chiếc ống và đưa vào một máy in 3D đặt tại một góc trong khuôn viên trường đại học.

Anh Dominguez nói sản phẩm của anh giúp hạ giá thành của công ty đến 40% bằng cách loại bỏ chi phí nhập khẩu và chuyển vận các bộ phận. Công ty Nedraki bán 1 kilôgram sợi nung với giá khoảng 17 đô la.

Hiện nay hai anh đang nỗ lực khuyến khích các công ty Venezuela khác chấp nhận công nghệ in 3D.

“Dù có nhiều thách thức, chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ vì mọi người hy vọng vào dự án của chúng tôi.”

Theo VOA

Author Thethao247.vn Thoa Trịnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
biến rác thành linh kiện ô tô Phụ kiện xe Công nghệ xe Linh kiện ô tô
Xem thêm
TIN NỔI BẬT