Quảng cáo

Tiền vệ Tuấn Anh báo tin vui từ Hàn Quốc

Thứ ba, 17/07/2018 17:05 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Trong ngày U23 Việt Nam chốt danh sách tham dự ASIAD 2018, tiền vệ HAGL Nguyễn Tuấn Anh cũng báo tin vui về tình hình của anh tại Hàn Quốc.

Video: Tuấn Anh tập luyện tại Hàn Quốc (Nguồn: CLB HAGL)

Chiều nay, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách triệu tập 30 cầu thủ lên ĐT U23 Việt Nam (U23 + 3) tham dự ASIAD sắp tới. Việc HAGL là một trong những đội đóng góp quân số đông nhất, khiến nhiều người thấy tiếc cho tài năng của Nguyễn Tuấn Anh.

>>> Danh sách CHÍNH THỨC U23 Việt Nam tham dự ASIAD

>>> Đội hình mạnh nhất ĐT U23 Việt Nam đá giải ASIAD 2018

Trong thông báo mới đây, CLB HAGL đã báo tin vui về tình hình chấn thương của tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam. Cụ thể, đều đặn 2 buổi ngày từ thứ 2 đến thứ 7, Tuấn Anh đến bệnh viện hoặc phòng gym để điều trị và tập luyện theo giáo án của bác sỹ Choi Joo Young.

Tuấn Anh cho biết: "Cháu vẫn tập luyện nghiêm túc theo chỉ dẫn của các bác sỹ và hy vọng sẽ bình phục hoàn toàn theo dự kiến". Theo pháp đồ điều trị, Tuấn Anh sẽ trở về Việt Nam vào tháng 10. Các bác sỹ Hàn Quốc và CLB HAGL đang phối hợp và nỗ lực hết sức mình để Nhô có thể tham dự AFF Cup vào cuối năm nay.

CLB HAGL có đến 8 cầu thủ góp mặt trong danh sách sơ bộ của HLV Park Hang Seo. Ngoài những cái tên quen thuộc như Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy hay Minh Vương, đội bóng phố Núi còn đóng góp hai cái tên khác là Lê Văn Sơn và Triệu Việt Hưng. Trong đó, tiền vệ Triệu Việt Hưng lần đầu được triệu tập lên U23 Việt Nam.

>>> Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải Tứ hùng

>>> Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 18

Danh sách CHÍNH THỨC ĐT U23 Việt Nam:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng)

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội) Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn (HAGL), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng).

Tiền đạo: Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng FC), Nguyễn Anh Đức - (Bình Dương), Nguyễn Tiến Linh - (Bình Dương).

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tuấn Anh U23 Việt Nam HAGL Park Hang Seo ASIAD 2018
Xem thêm
TIN NỔI BẬT