Quảng cáo

'Lứa trẻ khủng bậc nhất Việt Nam' sụp đổ vì bán độ

Thứ ba, 12/05/2020 19:00 PM (GMT+7)
A A+

Huỳnh Văn Tiến cá cược trên mạng và dụ dỗ các đồng đội tham gia bán độ, khiến 11 cầu thủ thuộc 'Lứa trẻ khủng bậc nhất Việt Nam' nhận án phạt nặng từ VFF.

Ngày 11/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố quyết định xử phạt các cầu thủ U21 Đồng Tháp tham gia cá độ và dàn xếp tỉ số ở trận U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long tại VCK U21 Quốc gia 2019.

Chủ mưu vụ bán độ của U21 Đồng Tháp là tiền vệ trẻ Huỳnh Văn Tiến. Cụ thể, Tiến đã cá cược trên mạng trận U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long kết thúc với một tỉ số 'xỉu' ít hơn 4 bàn thắng.

Khi trận đấu diễn ra, Huỳnh Văn Tiến mới dụ dỗ và lôi kéo đồng đội gồm thủ môn Nguyễn Nhật Trường (số 29), Nguyễn Anh Phát (số 23), Võ Minh Trọng (số 20), Lê Nhựt Huy (số 4), Giang Sô Ny (số 21), Trần Hữu Nghĩa (số 19), Dương Vũ Linh (số 9), Kha Tấn Tài (số 22), Trần Công Minh (số 8) chủ động đá chậm để trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.

Huỳnh Văn Tiến thắng cược 133 triệu đồng và chia cho 9 đồng đội đá chính cùng 2 cầu thủ dự bị. VFF xác định những cầu thủ còn lại bị Văn Tiến dụ dỗ khi bước vào trận đấu, nên đưa ra mức phạt không quá nặng để họ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành: "Huỳnh Văn Tiến đặt độ trên mạng 150 triệu đồng cho 'kèo xỉu', để trận đấu có ít hơn bốn bàn thắng. Vì vậy, Văn Tiến phải lĩnh án phạt nặng nhất. Mười cầu thủ còn lại chỉ a dua theo" - theo VnExpress.

Những cầu thủ U21 Đồng Tháp tham gia bán độ thuộc 'lứa trẻ khủng bậc nhất Việt Nam' trong 5 năm qua, khi lập hattrick vô địch ở 3 VCK QG mà họ tham dự là U15 QG 2014, U17 QG 2016 và U19 QG 2018. Ở giải U21 QG 2019, những cầu thủ này đã giành hạng 3, khi chịu thua U21 Hà Nội ở bán kết - đội lên ngôi vô địch sau đó.

Trần Công Minh - cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 2016 và U19 2018, thủ môn Nguyễn Nhật Trường - người được kì vọng là Bùi Tiến Dũng mới của bóng đá Việt Nam khi lập hattrick giành danh hiệu 'Thủ môn xuất sắc nhất giải' ở giải U15 2014, U17 2016 và U19 2018. Đáng tiếc cả hai cái tên này đều xuất hiện trong vụ việc dàn xếp tỉ số của Huỳnh Văn Tiến.

VFF đã phạt Huỳnh Văn Tiến 5 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá với thời hạn 5 năm. Những cầu thủ còn lại nhận quyết định nhẹ hơn khi phải nộp phạt 2,5 triệu đồng và cấm thi đấu 6 tháng.

VIDEO: Siêu phẩm đá phạt ở giải U19 Quốc gia 2020

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Lứa trẻ khủng bậc nhất Việt Nam Huỳnh Văn Tiến Trần Công Minh Bán độ VFF U21 Đồng Tháp
Xem thêm
TIN NỔI BẬT