Quảng cáo

HLV Park Hang Seo bắt học trò quên trận thắng Australia

Thứ hai, 15/01/2018 19:22 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - HLV Park Hang Seo bắt học trò quên trận thắng Australia; Sự thật vụ đối thủ U23 Việt Nam gian lận tuổi... là những tin U23 châu Á nổi bật tối 15/1.

HLV Park Hang Seo bắt học trò quên trận thắng Australia

Trưa nay, U23 Việt Nam đã thu dọn hành lý để lên đường tới Thường Thục (Giang Tô), cách Côn Sơn khoảng 60km. Vào đầu giờ chiều, toàn đội đã có mặt tại khách sạn và sẽ có buổi tập đầu tiên vào lúc 20h30 tối nay, theo giờ địa phương. Thông tin từ VFF cho biết buổi tập sẽ diễn ra kín, báo chí chỉ tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên.

Thầy Park nói: Giờ là lúc mà chúng ta phải trở lại với công việc một cách nghiêm túc. Trận thắng trước U23 Australia phải quên nhanh để chuẩn bị cho trận gặp U23 Syria”.

Park Hang Seo, U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Syria, tin HOT u23 châu á

Hiện tại tình hình sức khỏe các cầu thủ đều tốt, không có ai bị chấn thương nghiêm trọng. Việc U23 Việt Nam bảo toàn lực lượng sau 2 trận đấu căng thẳng với U23 Hàn Quốc và U23 Australia là điều mà HLV Park Hang Seo rất vui. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có 2 ngày tập luyện tại Thường Thục, trước khi bước vào trận quyết chiến với U23 Syria vào 18h30 ngày 17/1, để tranh vé vào tứ kết.

Sự thật vụ đối thủ U23 Việt Nam gian lận tuổi

Fairfax Media chỉ ra việc thành phần U23 Syria có đến 8 cầu thủ cùng sinh ngày 1/1/1995, trùng với ngày giới hạn cao nhất mà AFC quy định độ tuổi cho các cầu thủ. Sự việc này đã được thông báo đến AFC vì phía Australia cho rằng Syria làm giả giấy tờ để đưa các cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, AFC cho biết việc xác minh tuổi cầu thủ dự giải thông qua Liên đoàn bóng đá nước đó và tin vào sự xác thực của chính phủ những quốc gia dự giải.

AFC cũng lý giải rằng Syria có nhiều khu vực đang trong tình trạng bất ổn và có làn sóng người di cư tị nạn. Bên cạnh đó, nhiều người chọn ngày sinh 1/1, đặc biệt với những ai sinh sống ở các khu vực hẻo lánh vốn không câu nệ chuyện giấy tờ. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cũng sử dụng 1/1 như ngày khai sinh hợp pháp cho dân tị nạn Syria lạc mất giấy tờ hoặc không nhớ ngày sinh.

Trung Quốc lập thành tích không đáng tự hào

U23 Trung Quốc để thua U23 Qatar 1-2 qua đó chấm dứt hành trình tại VCK U23 châu Á 2018 ngay từ vòng bảng. U23 Trung Quốc có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 nhờ công Yao Junsheng. Tuy nhiên, việc He Chao nhận thẻ đỏ ở phút 41 khiến thế trận xoay chiều. Almoez Ali ghi hai bàn thắng ở phút 44 và 77 để ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển đến từ Tây Á.

Ở trận đấu còn lại, U23 Uzbekistan đánh bại U23 Oman với tỷ số 1-0. Chung cuộc, U23 Qatar dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối và cùng U23 Uzbekistan lọt vào tứ kết. Kết quả này cũng khiến Trung Quốc trở thành chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Park Hang Seo U23 Việt Nam U23 Trung Quốc U23 Syria tin HOT u23 châu á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT