Quảng cáo

Kỳ vọng nhân tố trẻ tại vòng II giải bóng chuyền VĐQG 2017

Thứ bảy, 02/12/2017 17:43 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Vòng II giải bóng chuyền VĐQG PV GAS 2017 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 2/12 tới đây, giải đấu nhận được chờ đợi sẽ là màn ra mắt của một thế hệ VĐV mới sau khi nhiều tên tuổi lớn làng bóng chuyền nữ đã nói lời chia tay thảm đấu.

VTV Bình Điền Long An là đội bóng cho các thành viên trẻ thi đấu khá nhiều tại các giải bóng chuyền giao hữu gần đây từ Cup quân đội mở rộng, Cup Đak Lak hay siêu cup quốc gia. Ngay cả trong những trận đấu quan trọng thì huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ cũng tung ra sân các thành viên trẻ nhằm giúp họ phát triển khả năng cho các thành viên trẻ.

Trong những cái tên sinh năm 1997 đến 2000, VTV Bình Điền Long An là đội bóng sở hữu nhiều gương mặt nổi bật nhất. Trần Thị Thanh Thúy mới tròn 20 tuổi nhưng hiện là chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam. Từ đầu năm đến giờ, Thanh Thúy cày ải rất nhiều giải đấu và là mũi ghi điểm nhiều nhất cho VTV Bình Điền Long An và đội tuyển quốc gia ở mọi mặt trận. Vừa qua chủ công cao 1m93 còn xuất ngoại thi đấu trong màu áo CLB Attack Line và tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của mình ở đội bóng mới. Tất cả những giải đấu vừa qua đã chứng minh năng lực và sự lợi hại của Trần Thúy. Trở về giải VĐQG, với tầm bóng cao, lực bóng mạnh cùng khả năng điều chỉnh bước 1 được cải thiện đáng kể, chắc chắn chủ công cao nhất làng bóng chuyền nữ sẽ là thứ vũ khí lợi hại mà bất cứ đội bóng nào cũng phải dè chừng.

Ngoài ra VTV Bình Điền Long An có đối chuyền Đặng Kim Thanh sinh năm 1999 và chủ công Dương Thị Hên sinh năm 1998. Dương Thị Hên chỉ cao 1m74 nhưng là một trong số ít các vận động viên có lối chơi thiên về sức mạnh của bóng chuyền Việt Nam, kết hợp với sức bật tốt là lợi thế lớn của Hên so với dàn chắn có cùng chiều cao. Trong khi đó Kim Thanh có chiều cao khá tốt 1m78. Đây là mẫu cầu thủ năng động, di chuyển tốt cùng với đó là cổ tay dẻo, dù xuất phát từ vị trí phụ công nhưng hiện tại Thanh là một trong số ít đối chuyền chất lượng tại giải VĐQG. Đây là 3 mũi chủ công chủ lực của VTV Bình Điền Long An cho tham vọng vô địch tại vòng II giải VĐQG.

Một VĐV khác đang được kỳ vọng đó là Nguyễn Thị Bích Tuyền - cô gái sinh năm 2000 là viên ngọc thô được đánh giá rất cao. Hiện tại chiều cao của Tuyền là 1m86, cô sở hữu sức bật cao nhất BCNVN 3m11, chính vì vậy dù thường xuyên thực hiện những tình huống tấn công số 3 với tốc độ chậm nhưng vẫn liên tục ghi điểm. Chiều nay vòng II giải VĐQG chính thức khởi tranh, Bích Tuyền là gương mặt được kỳ vọng sẽ cùng Ngọc Diễm giúp TH Vĩnh Long cạnh tranh vị trí 5-6.

Thật thiếu sót nếu không nhắc đến Đinh Thị Thúy (1998) - Đoàn Thị Xuân (1997), 2 gương mặt chủ công trẻ hứa hẹn sẽ thi đấu bùng nổ như những gì họ đã thể hiện tại siêu cup Đạm Cà Mau cách đây không lâu giúp Ngân Hàng Công Thương bảo vệ ngôi vô địch quốc gia. Nếu như Đinh Thúy cao 1m75 thì Đoàn Xuân có chiều cao lên đến 1m85 và sức bật tốt, vấn đề thể lực lúc này cũng không còn là điều đáng lo ngại với chủ công sinh năm 1997.

Ngoài những gương mặt trên, còn khá nhiều gương mặt hứa hẹn là nòng cốt cho đội tuyển U23 Việt Nam sau 2 năm nữa.

Lứa tuyển thủ U19 từng tạo cơn địa chấn cách đây 1 năm đang dần có chỗ đứng vững chắc trong mỗi CLB

Nhóm phụ công:

Lưu Thị Huệ (1999 - 1m82 - NHCT)

Trần Việt Hương (1998 - 1m78 - TTLVPB)

Trần Thị Bích Thủy (2000 - 1m84 - HCĐGHN)

Nhóm chuyền 2:

Nguyễn Thu Hoài (1998 - 1m74 - NHCT)

Đoàn Thị Lâm Oanh (1998 - 1m77 - TTLVPB)

Nhóm chủ công:

Trần Tú Linh (1999 - 1m80 - NHCT)

Hoàng Phương Anh (2000 - 1m72 - NHCT)

Phạm Thị Nguyệt Anh (1998 - 1m74 - TTLVPB)

Phạm Thị Huệ (1997 - 1m70 - TTLVPB)

Nhóm Libero:

Lưu Thị Ly Ly (1998 - 1m68 - TTLVPB)

Nguyễn Thị Khánh Đang (2000 - 1m58 - VTV BĐLA)

Thể thao 247 - Đồng hành cùng bóng chuyền Việt Nam

Author Thethao247.vn Duy Dũng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bóng chuyền nhân tố bóng chuyền giải bóng chuyền VĐQG PV GAS 2017
Xem thêm
TIN NỔI BẬT